Đại chiến Man Utd, cơ hội cho các 'kép phụ' của Liverpool

Liverpool đã chịu không ít tổn thất sau loạt trận quốc tế vừa qua. Tuy nhiên có lẽ Klopp cũng không cảm thấy quá lo, khi The Kop cũng đã có được những sự thay thế.

Liverpool đã chịu không ít tổn thất sau loạt trận quốc tế. Ảnh: Internet.

Cứ mỗi sau khi loạt trận quốc tế của các đội tuyển quốc gia kết thúc, một hội chứng được NHM gọi vui là 'Virus FIFA' lại xuất hiện. Đây là hội chứng đề cập đến việc các cầu thủ thường trở lại CLB với thể lực không đảm bảo, hoặc thậm chí là dính chấn thương và không thể thi đấu trong một thời gian.

Liverpool hiện tại cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của 'Virus FIFA' đó, khi một vài cầu thủ của họ đã trở lại tập trung với một thể trạng không được đảm bảo, đặc biệt là các cầu thủ phải di chuyển rất xa từ tận Nam Mỹ như Coutinho, Firmino,... Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Wijnaldum cũng đã gặp chấn thương gân kheo khi thực hiện nghĩa vụ quốc gia trong màu áo tuyển Hà Lan.

Đó là với những trường hợp các cầu thủ vừa trở lại sau lượt trận vòng loại World Cup, còn những trường hợp khác vốn đã chấn thương từ trước như Lallana, Lovren và Clyne cũng đã góp phần khiến cho tình trạng lực lượng của The Kop thêm phần suy yếu trước thềm đại chiến cùng Man Utd tại trận đấu tâm điểm vòng 8 Premier League sẽ diễn ra trong vài ngày nữa.

Tuy nhiên, thực tế thì chiều sâu lực lượng vào thời điểm hiện tại, HLV Klopp cũng chẳng cần phải lo lắng quá nhiều khi một vài cầu thủ không thể thi đấu. Cần phải biết rằng vào thời điểm này, Liverpool vẫn còn có rất nhiều cầu thủ chất lượng đang rất khát khao được ra sân thi đấu kể từ đầu mùa.

Đáng chú ý nhất phải kể đến trường hợp của Emre Can, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức vào thời điểm này. Từ đầu mùa, cầu thủ 22 tuổi này chỉ mới được góp mặt trong đội hình xuất phát của Liverpool đúng một lần duy nhất. Là một cầu thủ có lối chơi đầy nhiệt huyết, khả năng hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công đều tốt, việc Can không được thi đấu thường xuyên thật sự là một điều vô cùng đáng tiếc với không ít CĐV Quỷ Đỏ.

Với chấn thương của Wijnaldum, Can nhiều khả năng sẽ được Klopp trao cho cơ hội. Chắc chắn cầu thủ trẻ người Đức với hơn 100% quyết tâm của mình sẽ làm mọi cách để tỏa sáng trong trận đấu trước Man Utd, qua đó giành lấy những điểm số trong mắt của ông thầy người đồng hương.

Tuy nhiên những 'kép phụ' như Can cũng đã sẵn sàng tỏa sáng. Ảnh: Internet.

Cũng giống như Can, Danny Ings cũng là một cầu thủ không được trao nhiều cơ hội để tỏa sáng trong màu áo Liverpool mùa này. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Ings chủ yếu chỉ thi đấu ở đội trẻ của The Kop, nơi anh cũng đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong thời gian qua. Trước việc Lallana gần như không thể thi đấu, Sturgide và Origi đều đang có phong độ không tốt, có lẽ thời cơ để Ings 'bước ra ánh sáng' đã tới.

Trường hợp cuối cùng mà tôi muốn đề cập ở đây chính là Sakho. Đây từng được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool trong mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên mùa này trung vệ người Pháp vẫn chưa được HLV Klopp sử dụng một trận nào vì đã có những hành vi vô kỷ luật trong mùa Hè vừa qua. Nếu thật sự Lovren không thể có được thể trạng tốt nhất trong vài ngày tới, có lẽ rất nhiều CĐV của The Kop rất mong Klopp sẽ tha thứ và cho ngôi sao người Pháp một cơ hội chuộc lỗi trong trận đấu tại Anfield sắp tới.

Với những 'kép phụ' chất như Can, Ings và Sakho, rõ ràng Liverpool không cần phải quá lo lắng với những tổn thất lực lượng mà họ đã phải hứng chịu trong thời gian qua.

Xú - Thể thao Việt Nam | 20:10 13/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dai-chien-man-utd-co-hoi-cho-cac-kep-phu-cua-liverpool-d363302.html