"Đại ca" đi trả thù nổ súng AK nhầm, 1 người chết oan

Công an Hà Nội đã bắt được băng nhóm gây ra vụ nổ súng AK, súng ngắn kinh hoàng trên phố Nguyễn Thị Định (Hà Nội) lúc nửa đêm khi đi trả thù khiến 1 người chết oan, 1 người bị thương.

Những đối tượng trong vụ án-ảnh:Công an cung cấp

Chiều 1-11, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ nổ súng tại phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến 1 người chết và 1 người bị thương vào rạng sáng ngày 27-10 vừa qua.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2 giờ ngày 27-10, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (PC45) nhận tin báo ở khách sạn trong ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, có nhiều nam thanh niên dùng súng đuổi bắn nhau . Vụ nổ súng làm anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, quê Điện Biên, là lễ tân khách sạn Nam Cường) tử vong. Vụ nổ súng còn làm anh Trần Huy Thắng (34 tuổi, quê Nam Định) bị thương.

Sau hơn 48 tiếng, lực lượng điều tra đã bắt giữ nhóm nghi can liên quan gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú quận Đống Đa), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú quận Cầu Giấy), Mai Vũ Long (45 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội). Liên quan đến vụ án, cảnh sát xác định còn 2 nghi phạm đang lẩn trốn là Nguyễn Vinh Long (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tiến (26 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn (hộp tiếp đạn, còn 2 viên đạn), 2 khẩu súng AK 47, 60 viên đạn các loại, 1 khẩu súng bắn tên, 2 quả mìn tự tạo, 1,98 gam ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp.

Nhiều vũ khí được Công an Hà Nội tìm ra

Thu thập chứng cứ điều tra, Công an TP Hà Nội xác định do Nguyễn Xuân Trường có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Phạm Văn Dương (22 tuổi, ở Cầu Giấy) nên khoảng 0 giờ ngày 27-10, Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, 37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn của Trường.

Thắng đồng ý và đi đến ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định gặp Long. Tại đây, Long “ma” đưa Thắng chìa khóa xe máy và bảo đi lấy súng để trong cốp xe ở khu chung cư trên đường Lê Văn Lương. Thắng mở cốp xe máy lấy khẩu súng AK 47, lên đạn sẵn rồi quay lại phố Nguyễn Thị Định.

Khi cả nhóm gặp nhau, Long “ma” cầm khẩu súng AK 47, Hoàng Quốc Hùng cầm khẩu súng ngắn dạng K59 xuống xe ô tô, đi bộ dọc vỉa hè từ ngõ 19 đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định.

Lúc này, nhóm Hùng, Long “ma” nhìn thấy anh Vũ Văn Hải (26 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) đang dựng xe máy ở đầu ngõ 23.

Do hiểu nhầm anh Hải thuộc nhóm đã mâu thuẫn với Trường trước đó nên Long “ma” cầm súng bắn về phía anh Hải. Anh Hải hoảng sợ vội phóng xe máy vào ngõ 23, qua khách sạn Nam Cường.

Lúc này, khi 3 người bạn của anh Hải đang ở quầy lễ tân tầng 1 khách sạn Nam Cường để trao đổi với anh Lường Văn Luyện về việc thuê phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng súng nổ. Anh Hải phóng xe máy qua cửa khách sạn Nam Cường rồi hô bạn: “Chạy đi”.

Đúng lúc đó, Long “ma” và Thắng cầm súng AK chạy đến trước cửa khách sạn Nam Cường. Long “ma” cầm súng AK47 bắn 4-5 phát về hướng quầy lễ tân làm anh Luyện trúng đạn tử vong.

Sau khi bắn anh Luyện, Long “ma” và Thắng đi ra ngoài đến ngõ 19 Nguyễn Thị Định, gặp anh Trần Huy Thắng đang đi ra và hỏi: “Thằng nào vừa nổ pháo đấy”. Đối tượng Văn Thắng trả lời: “Bố mày nổ đấy” và giơ súng AK47 bắn một phát về hướng anh Huy Thắng. Cùng lúc, Long “ma” cũng giơ súng AK lên bắn 3-4 phát hướng về phía anh Huy Thắng.

Anh Huy Thắng bỏ chạy về nhà và phát hiện bị thương tích ở mu bàn tay phải và nhiều vết thương ở chân trái.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và tạm giữ các đối tượng liên quan.

Đại tá Giáp cho biết thêm cơ quan điều tra xác định, Long “ma” là đối tượng cầm đầu gây ra vụ nổ súng nghiêm trọng trên. Trước đó, Long “ma” đang bị truy nã vì liên quan đến vụ nổ súng ở địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt Long “ma” để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi Công an TP Hà Nội phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng liên quan, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen gửi Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Công an TP Hà Nội.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dai-ca-di-tra-thu-no-sung-ak-nham-1-nguoi-chet-oan-20161101175153.htm