Đại án Ocean Bank chiều 2/3: Cựu Kế toán trưởng PVN khẳng định không nhận tiền từ Ocean Bank

"Bằng mặt nhưng không bằng lòng", ông Ninh Văn Quỳnh cho biết vốn có mâu thuẫn với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Cựu Kế toán trưởng PVN khẳng định không nhận tiền từ Ocean Bank

HĐXX thẩm vấn ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng của PVN

Đương sự Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng của PVN từ 2010-2013, cho biết việc góp vốn vào Ocean Bank được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ. PVN được phép thành lập ngân hàng mà PVN giữ cổ phần chi phối. Khi đó, PVN đã thành lập ban trù bị, nhưng do nhiều nguyên nhân nên không thành lập.

Việc đầu tư vào Ocean Bank được Thủ tướng cho phép theo chủ trương lúc bấy giờ. Giai đoạn đó, các Tập đoàn đều có quyền thành lập ngân hàng. Năm 2012, khi tái cấu trúc DNNN thoái vốn khỏi ngân hàng, PVN cũng lên kế hoạch để thoái vốn.

HĐXX: Việc đầu tư vào Ocean Bank có đúng không?

Giai đoạn đó, các Tập đoàn đều có quyền thành lập ngân hàng. Năm 2012 tái cấu trúc DNNN thoái vốn khỏi ngân hàng, PVN cũng lên kế hoạch để thoái vốn. Cho đến thời điểm năm 2013, ĐHĐCĐ Ocean Bank vẫn được nhận cổ tức.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về quan hệ giữa ông và bị cáo Sơn, ông Quỳnh cho biết hai bên có mâu thuẫn, nhưng ở mức “không tin tưởng” và “cảnh giác lẫn nhau”. Giữa hai người là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Ông Quỳnh cho biết năm 2010, trong việc bổ nhiệm Phó Tổng GĐ thay ông Nguyễn Ngọc Sự được chuyển về Vinashin. Ông và bị cáo Sơn đều trong quy hoạch. Nhiều người và bản thân ông Quỳnh thấy ông xứng đang đảm nhận chức danh này bởi “về uy tín và danh dự tôi hơn anh Sơn” nhưng vị trí Phó Tổng Giám đốc về tay ông Sơn.

“Anh Sơn khi làm Phó Tổng Giám đốc cũng rất coi thường tôi”, ông Quỳnh cho biết. Ngày 1/3/2014, ông Quỳnh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc nhưng thời gian này ông Sơn chưa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.

HĐXX: Bị cáo Sơn khai đã nhiều lần đưa tiền cho ông. Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng cũng khai có lần đi cùng hai ông và xách túi hộ nhưng không biết có gì trong túi.

Ông Quỳnh khẳng định không nhận tiền từ Ocean Bank về chi lãi ngoài. Có thể có một số lần có quà cáp từ Ocean Bank hay các nơi khác cùng lúc thì ông Thắng xách hộ tôi.

Với tư cách Kế toán trưởng, ông Ninh Văn Quỳnh khẳng định PVN chưa bao giờ nhận phí chăm sóc khách hàng.

HĐXX: PVN gửi tiền vào Ocean Bank, kỳ hạn bao lâu?

PVN khi quan hệ với Đại Dương thời hạn cao nhất 6 tháng, chậm nhất 1 tháng với số dư có thời điểm cao nhất là 11.000 tỷ. PVN chưa bao giờ nhận phí chăm sóc khách hàng và cũng không chịu áp lực gì khi gửi tiền vào Ocean Bank.

HĐXX: PVN là tập đoàn lớn có thời điểm 11.000 tỷ gửi vào Ocean Bank. Các khách hàng có các khoản tiền gửi nhỏ hơn nhận được tiền mà PVN không nhận thì có hợp lý?

Chúng tôi đã kịp thời nhắc nhở thận trọng bằng văn bản các nhân viên khi sử dụng hợp đồng tiền gửi cũng như nhận lãi suất ngoài quy định khi có vụ án Huỳnh Thị Huyền Như. PVN cùng cá nhân tôi nhận thức trái quy định nên cá nhân tôi không làm.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dai-an-ocean-bank-chieu-2-3-cuu-ke-toan-truong-pvn-khang-dinh-khong-nhan-tien-tu-ocean-bank-201703020352230p4c149.news