Đặc sản vùng miền Việt Nam hội tụ giữa lòng Hà Nội

Những sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các vùng miền Việt Nam hội tụ và được bày bán ngay tại trung tâm Hà Nội.

Sáng 1/12, hàng nghìn người dân Hà Nội ùn ùn kéo nhau đến quảng trường một trung tâm thương mại để được tận mắt ngắm, mua những sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các vùng miền nước ta đang được bày bán trong hơn 200 gian hàng của "Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2016".

Những bắp ngô chín vàng do tự tay người nông dân Lào Cai sản xuất được treo thành hàng ở hội chợ.

Các bắp ngô của Lào Cai đều săn chắc hạt, treo thành hàng xếp chụm đều nhau cuốn hút người Hà Nội.

Những xiên măng khô Lào Cai cũng được trưng bày, bán tại hội chợ.

Mật ong rừng hóa đá của Lào Cai.

Những buồng chuối Ngự Đại Hoàng bắt đầu chín đều của người dân Hà Nam.

Theo chủ gian hàng chuối Ngự Đại Hoàng, từ Ngự ở đây gọi theo dân gian là chuối được Vua dùng, Đại Hoàng là tên một thôn gắn liền với sản phẩm.

Những trái ổi chín, thơm của Hải Dương cũng được đưa đến hội chợ.

Sản phẩm cam của tỉnh Hòa Bình.

Cà phê tỉnh Lâm Đồng.

Mãng cầu (Long Mỹ, Hậu Giang).

Rượu bưởi Đồng Nai.

Xoài ba màu của người dân tỉnh An Giang.

Gừng Quảng Trị.

Bên cạnh đó, còn có nhiều sản phẩm như: lương thực, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, đồ uống, nước chấm và gia vị, các sản phẩm làng nghề, rau, củ… của các vùng miền Việt Nam cũng được bày bán tại hội chợ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-dac-san-vung-mien-viet-nam-hoi-tu-giua-long-ha-noi-789600.html