Đặc sắc và độc đáo Lễ hội Katê

Trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vang Nho, sáng nay (30/9) tại Tháp Pô Klong Grai thuộc phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã chính thức diễn ra Lễ hội Katê 2016. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc và độc đáo của đồng bào người Chăm tại Ninh Thuân. Lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại lễ hội Katê. Ảnh: Xuân Hướng

Phát biểu tại lễ hội Katê ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục đổi mới, ổn định và phát triển toàn diện về cả vật chất, kinh tế và văn hóa tinh thần; giữ gìn phát triển bản sắc văn hóa cộng đồng dân tộc. Nhiều năm qua, các chức sắc và đồng bào Chăm trong địa phương luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Theo Ban tổ chức Lễ hội: Lễ hội Katê diễn ra trên một không gian rộng lớn từ đền tháp lan tỏa về làng thôn và đến mỗi gia đình của cộng đồng người Chăm. Đặc biệt, người Chăm Bàlamôn luôn tạo nên một ngày hội văn hóa, nghệ thuật phong phú. Katê là một lễ hội dân gian đặc sắc và độc đáo, được bắt đầu bằng Lễ hội rước y trang của các vị thần: Pô Inư Nưgar, Pô Klong Garai, Pô Rômê.

Theo quan sát của PV, từ 6 giờ sáng người dân khắp nơi đã đổ về đây tạo nên một bầu không khí lễ hội vô cùng ấn tượng. Rất nhiều cô gái Chăm duyên dáng với những bộ trang phục áo dài truyền thống của phụ nữ Chăm với những múa Apsara, điệu múa quạt hòa quyện với âm thanh độc đáo, đặc sắc của tiếng trống paranưng bập bùng, tiếng kèn Saranai réo rắt và thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Chăm.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội:

Từ sáng sớm mọi người đã kéo về tháp Pô Klong Grai. Ảnh: Xuân Hướng

Dòng người tại lễ hội. Ảnh: Xuân Hướng

Trang phục truyền thống của nam nữ người Chăm tại lễ hội Katê. Ảnh: Xuân Hướng

Đồng bào người chăm mang các loại trái cây, và đồ ăn cúng mẹ đất. Ảnh: Xuân Hướng

Các cô gái chăm rạng ngời tại lễ hội Katê. Ảnh: Xuân Hướng

Cô gái chăm với ánh mắt nụ cười bao chàng trai mê mẫn. Ảnh: Xuân Hướng

Dòng người không ngớt đỗ về lễ hội Katê. Ảnh: Xuân Hướng

Tháp Pô Klong Grai. Ảnh: Xuân Hướng

Xuân Hướng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/van-hoa-giai-tri/dac-sac-va-doc-dao-le-hoi-kate_t114c20n109947