Tưng bừng lễ hội Katê trên tháp Pô Klong Garai, Ninh Thuận

Sáng nay (30/9, nhằm ngày 1/7 Chăm lịch), tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội Katê năm 2016 trên tháp Pô Klong Garai, TP Phan Rang- Tháp Chàm.

Dự lễ hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Với nhiều lễ nghi truyền thống, lễ hội mang nét văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm thu hút đông đảo người dân và du khách về trẩy hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ hội Katê Ninh Thuận.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ hội Katê Ninh Thuận.

Lễ hội Katê được bắt đầu với nghi thức rước y trang từ dưới làng lên tháp Pô Klong Garai. Trong tiếng trống Ginăng, kèn Saranai, hàng ngàn người nô nức về bên ngôi tháp cổ kính với niềm thành kính.

Sáng nay, vượt hơn 10 cây số, hòa trong dòng người trẩy hội, bà Quảng Thị Soi từ xã Phước Thái, huyện Ninh Phước trẩy hội Katê phấn khởi nói: "Đi dự lễ, mình bận áo dài dân tộc mình cho đàng hoàng. Một năm như vậy có một lần, vui lám, sôi nổi lắm. Mình vái ông bà phù hộ cho gia đình mình đi làm ăn, học hành tới nơi tới chốn, vái ông bà phù hộ làm ăn phát tài".

Trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các vị lãnh đạo Bộ, ngành trung ương, các đoàn ngoại giao và đông đảo người tham dự, các chức sắc tôn giáo Bàlamôn thực hiện nghi lễ mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y phục cho tượng thần đầy linh thiêng. Theo truyền thống, Katê được tổ chức vào đầu tháng 7 Chăm lịch hằng năm, nhằm tạ ơn trời đất, thần linh, các bậc tiền nhân đã có công với quê hương, dạy dân làm thủy lợi, trồng trọt, dệt vải... mang ấm no, thanh bình đến cho muôn nhà.

Cũng tại đây, các nghệ nhân Chăm đã biểu diễn các tiết mục âm nhạc truyền thống, tạo không khí vui tươi trong ngày hội lớn. Đây là lễ hội dân gian đặc sắc trong kho tàng văn hóa Chăm, do vậy, ngoài người dân địa phương, lễ hội còn thu hút khá đông du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, tìm hiểu văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm Ninh Thuận.

Anh Trần Vương Bảo, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Bà con đồng bào đi dâng lễ, là cơ hội để bà con hành hương tìm về cội nguồn, tín ngưỡng rất là hay. Mình là du khách đi du lịch khám phá, mình cũng muốn tìm hiểu nét đặc sắc của văn hóa các dân tộc Việt Nam".

Cùng với tháp Pô Klong Garai (tại thành phố Phan Rang), lễ hội Katê còn được tổ chức ở tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar (huyện Ninh Phước). Từ ngày 30/9 đến ngày 1/10, các địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống cũng tổ chức phần hội vui nhộn gắn kết cộng đồng như: hội thi dệt thổ cẩm, thi làm gốm, thi đội nước - kéo co và đẩy gậy, chương trình văn nghệ, giao lưu thưởng thức văn hóa ẩm thực dân gian...

Diễn ra cùng lúc với lễ hội Nho Vang, qua lễ hội Katê năm nay, tỉnh Ninh Thuận tích cực quảng bá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm, tiến tới việc xác lập hồ sơ để UNESCO công nhận hệ thống tháp Chăm và Lễ hội Katê là Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại./.

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

Từ sáng sớm, dòng người bắt đầu nô nức về tháp Pô Klong Garai dự lễ hội Katê.

Các chức sắc đạo Bàlamôn cùng người dân địa phương rước y phục thần lên tháp.

Các vị chức sắc chuẩn bị thực hiện các nghi thức truyền thống.

Biểu diễn văn nghệ dân gian trong hội Katê.

Đồng bào Chăm từ nhiều địa phương trong tỉnh mang đến lễ vật cúng tạ ơn thần linh, ông bà tổ tiên.

Người dân dự lễ hội trong khuôn viên tháp.

Việt Quốc/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dac-sac-le-hoi-kate-2016-cua-nguoi-cham-555632.vov