Đặc nhiệm Mỹ nhảy dù chiếm mỏ dầu Đông sông Euphrates?

Theo giới truyền thông địa phương Deir Ezzor, một lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không đã đánh chiếm Nhà máy khí đốt Conoco ở phía Đông sông Euphrates.

Tối ngày 20/9, tờ Southfront dẫn nguồn tin từ tài khoản twitter của Michael Horowitz cho biết rằng, quân chính phủ Syria đã đổ bộ đường không xuống nhà máy khí đốt Conoco phía bắc làng Khusham, nơi các cuộc đụng độ giữa quân đội Ả Rập Syria (SAA) và IS đang được tiến hành.

Theo đó, các lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành một chiến dịch vận chuyển đường không thành công, nhảy dù sau tuyến phòng thủ của IS trên bờ phía đông của Euphrates, thuộc tỉnh Deir Ezzor, để đánh chiếm theo nhà máy khí đốt Conoco, ở khu vực mỏ dầu Taybeh.

Ông Michael Horowitz là Giám đốc Tình báo tại Prime Source (một công ty tư vấn rủi ro chính trị có trụ sở tại Israel), là một chuyên gia quân sự rất có uy tín nên sau khi ông đăng tải thông tin này, nhiều trang báo mạng và truyền thông xã hội khác đã đăng lại.

SAA cũng vừa mới tiến hành một hoạt động đổ bộ đường không thành công vào tháng 8, khi Lực lượng đặc nhiệm Tiger được sự trợ giúp của Lực lượng không quân Nga đã nhảy dù sau lưng IS ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Homs và Raqqa ở miền trung Syria, đánh xuống phía Nam bối với al-Sukhnar để hình thành cái túi nhốt IS ở tỉnh này; đồng thời tiến đánh sang phía Đông để giải vây cho thành phố Deir Ezzor, tạo ra cục diện phân tranh ở khu vực Đông-Tây sông Euphrates như ngày hôm nay.

Nếu các báo cáo được SAA xác nhận, đó sẽ là một cú đấm chí tử cho các phần tử khủng bố IS trên bờ phía đông cũng như liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), hiện đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của họ theo hướng phía đông và biên giới Iraq.

Việc Syria chiếm được mỏ dầu này sẽ là tiền đề để họ nắm hàng loạt mỏ dầu ở bờ Đông sông Euphrates, đặc biệt là mỏ dầu Oma; chặn đứng âm mưu cướp đoạt các mỏ dầu phía Đông Syria của Mỹ; chặn đường người Kurd tiến xuống phía Nam để đánh thị trấn chiến lược Abu Kamal hiện IS đang nắm giữ; đồng thời kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới Syria - Iraq.

Lực lượng đặc nhiệm Nga hay Mỹ đã nhảy dù chiếm nhà máy khí đốt Conoco?

Tuy nhiên, sau đó một chuyên gia quân sự rất có uy tín khác là ông Leith Fadel, - một trong những nhà sáng lập ra một blog nổi tiếng thân chính phủ Syria là Al-MasdarNews lại tuyên bố rằng, cuộc đổ bộ đường không này thực sự là do quân đội Mỹ thực hiện.

Trong tài khoản twitter của mình mang tên @leithfadel vào lúc 18h40 ngày 20/9/2017, vị chuyên gia quân sự này khẳng định, “các báo cáo tuyên bố quân đội Syria là lực lượng tiến hành cuộc đổ bộ đường không ở mỏ dầu Taybeh là sai; đó chính là lực lượng đặc nhiệm Mỹ và người Kurd”.

Trong khi đó, một tài khoản twitter khác cũng khá tiếng tăm là “TheMoroccanBaathist” (@MorocanArab) cũng khẳng định hoạt động này là của Quân đội Mỹ và họ đã chặn đứng bước tiến của SAA lên phía Đông Bắc bằng hành động chiếm mỏ dầu Taybeh.

Đồng thời, tài khoản này cũng cho biết, song song với hành động nhảy dù xuống kor dầu nằm bên bờ đông sông Euphrates, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) dưới sự yểm trợ của Mỹ cũng đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn vào Faghami và Dashisha để kiểm soát biên giới Syria-Iraq.

Nếu thực sự Quân đội Mỹ đã kiểm soát khu mỏ dầu này thì họ cũng sẽ nắm được những lợi thế như đã kể ở trên.

Hiện nay, Quân đội Mỹ và Nga đều chưa có thông báo chính thức về tin đồn này, còn giới truyền thông và mạng xã hội Syria đang sử dụng các kênh riêng để xác thực những thông tin này.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/dac-nhiem-my-nhay-du-chiem-mo-dau-dong-song-euphrates-3343537/