Đặc biệt trên báo in ngày 25.11.2016

Giá USD 'nóng hầm hập'; Chàng Tây làm kẹo Việt; Mở cửa kho báu Chăm sau 71 năm; Thái Lan lo IS nằm vùng ở miền Nam… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.11.

Giá USD “nóng hầm hập”

Tỷ giá USD/VND liên tục tăng 10 ngày qua, đến hôm qua đã ở mức cao nhất trong 10 năm, chạm ngưỡng 22.800 đồng/USD. (trang 3)

Chàng Tây làm kẹo Việt

Sinh ra ở thành phố lớn thứ 2 của Tây Ban Nha là Barcelona, Victor Ceano Savall (22 tuổi) lại chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ hai và khởi nghiệp với kẹo hữu cơ Việt. (trang 10)

Mở cửa kho báu Chăm sau 71 năm

Những thập niên đầu của thế kỷ 20, Hội Đô Thành Hiếu Cổ đã sưu tầm và đưa về cất giữ ở Tân Thơ Viện rất nhiều cổ vật Chăm tìm được ở Huế và vùng phụ cận. Từ đó, Khu cổ vật Chăm được thành lập tại khuôn viên của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế hiện nay, để làm nơi trưng bày các tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Champa ở miền Trung VN.

Năm 1945, khu vực này phải đóng cửa, đến ngày 23.11 vừa được mở cửa trở lại đón du khách vào tham quan. (trang 18)

Thái Lan lo IS nằm vùng ở miền nam

Cảnh sát Thái Lan điều tra về sự xuất hiện của IS ở miền nam sau khi có thông tin từ Úc về mối liên hệ giữa một số người Thái với tổ chức này. (trang 22)

T.N

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/dac-biet-tren-bao-in-ngay-25112016-768320.html