Đã xác định được phần lớn vỏ Trái đất chìm đi đâu

Các nhà khoa học ở Đại học Chicago, Mỹ, đã ứng dụng các phương pháp mới trong lập mô hình để xác định diện tích bề mặt Trái đất trước khi xảy ra vụ va chạm 60 triệu năm trước.

Ảnh minh họa.

Chừng 60 triệu năm trước đã xảy ra một vụ va chạm mà hiện nay các nhà khoa học cho là lớn nhất trong lịch sử Trái đất, khi đó, mảng kiến tạo Ấn Độ đã va vào mảng kiến tạo Á - Âu. Đồng thời, các nhà khoa học ghi nhận rằng hiện tại vẫn diễn ra sự “giằng co” giữa các mảng kiến tạo và vài triệu năm sau sự va chạm nói trên đã ban tặng cho loài người dãy núi Himalaya.

Một công trình nghiên cứu mới chứng minh rằng do cú va chạm mạnh không chỉ đất đá trồi lên thành núi mà đất còn chìm nghỉm vào lớp manti của vỏ Trái đất.

Các nhà khoa học ở Đại học Chicago, Mỹ, đã ứng dụng các phương pháp mới trong lập mô hình để xác định diện tích bề mặt Trái đất trước khi xảy ra vụ va chạm 60 triệu năm trước. Dựa trên những kết quả thu được vào thời điểm này, các nhà khoa học cho rằng một diện tích khổng lồ của hai mảng kiến tạo đó đã biến mất. Nhà nghiên cứu Michela Ingalskaya khẳng định họ đã xác định được rằng một nửa khối lượng kiến tạo đã biến mất khỏi bề mặt Trái đất.

Các tác giả của công trình nghiên cứu trên giải thích thêm: khi các mảng kiến tạo va đập vào nhau, vì những thuộc tính của mình mà vỏ lục địa trồi lên, mỏng đi một vài lần, còn phần vỏ dầy chặt hơn lại chìm xuống, rơi vào lớp manti của Trái đất. Đó chính là lớp địa chất ngăn cách bề mặt đất với nhân của Trái đất.

Những kết quả nghiên cứu này đã gây tiếng vang trong giới khoa học với các cuộc tranh luận sôi nổi, nhưng các nhà khoa học tin rằng giả thiết của họ cũng giúp giải thích nguyên nhân núi lửa thường phun ra các nguyên tố như urani và chì.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cau-chuyen-kham-pha-c-106/da-xac-dinh-duoc-phan-lon-vo-trai-dat-chim-di-dau-45115.html