Đã xác định địa điểm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu và danh tính 3 nạn nhân

Sư đoàn không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, máy bay EC 130 T2 mang số hiệu VN 8632 được xác định đã rơi tại tọa độ 10 độ 31 phút vĩ độ Bắc – 107 độ 6 phút kinh độ Đông tại khe Ba Quang (thuộc núi Dinh), huyện Tân Thành...

Chiếc máy bay trước lúc gặp nạn. Ảnh: Nguồn VNH

Tuy vậy, vào thời điểm này ở khu vực này thời tiết rất xấu, trời mưa liên tục nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận hiện trường chưa thể thực hiện được.

Lúc này, Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Trước đó, danh tính 3 người trên trực thăng VN 8632 gặp nạn được xác định là:

Giáo viên huấn luyện bay Dương Lê Minh cùng 2 học viên là Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Trong đó, Đặng Đình Duy (sinh năm 1991, quê Hà Nam) vừa mới tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với quân hàm trung úy vào ngày 12/1 vừa qua.

Như đã thông tin, trực thăng EC 130 T2 mang số hiệu VN 8632 của Công ty Bay dịch vụ miền Nam (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) đã bị mất tín hiệu chỉ sau 15 phút cất cánh khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

EC 130 T2 là máy bay trực thăng loại nhỏ do hãng Airbus Helicopters sản xuất. Đây là loại máy bay trực thăng rất đa năng, tiện nghi, hiệu suất hoạt động cũng như tính cơ động. Nó thể chở được tối đa 7 người, rất thuận tiện cho việc chở khách du lịch, bay thám sát địa bàn, khảo sát các chương trình kinh tế, tìm kiếm cứu nạn, dùng trong việc huấn luyện bay quân sự.

Được biết, việc cứu hộ sẽ diễn ra liên tục, xuyên đêm.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/da-xac-dinh-dia-diem-truc-thang-roi-tai-ba-ria--vung-tau-va-danh-tinh-3-nan-nhan-d48346.html