Đã xác định danh tính, nguyên nhân vụ nổ khiến 6 người chết ở Khánh Hòa

Theo xác định của Ban Chỉ huy quân sự huyện Khánh Sơn, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khiến 6 người tử vong là do cưa đầu đạn 105mm lấy thuốc nổ và lấy đuôi vỏ đạn để làm đe cán dao rựa.

Như Công lý đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ sáng nay (18/8), tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 6 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện người nhà các nạn nhân vẫn chưa được tiếp cận hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ

Đến 13h30 chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi vẫn đang được tiến hành. Thông tin từ Ban chỉ huy quân sự Khánh Sơn cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do người dân cưa đầu đạn dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Danh tính các nạn nhân tử vong cũng đã được làm rõ. 6 nạn nhân tử vong gồm: Bo Bo Siếp (sinh năm 1982) và 2 con trai là Mấu Minh Ngữ (2014), Mấu Minh Nghĩa (2008); Cao Thị Thanh Vân (2007); Cao Hồng Phi (2014); Mấu Quốc Dương (sinh 1957 - bố vợ của Bo Bo Siếp).

Bo Bo Sượng (sinh 1962 - cha của Vân và Phi) bị thương nặng. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe ông Sượng rất yếu, ông bị hỏng 2 mắt và mất tay chân.

Các nạn nhân là người thân trong 3 hộ gia đình thuộc người đồng bào dân tộc Raglay và đều là hộ nghèo.

Người dân địa phương thông tin, ông Bo Bo Sượng trước đây đã có một vài lần cưa đạn để lấy thuốc nổ đánh cá và lấy sắt làm đe rựa. Trước những thông tin thu thập được trong quá trình điều tra hiện trường, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo lực lượng quân sự tiến hành điều tra làm rõ về nguồn gốc đầu đạn, đồng thời tiến hành rà soát trên địa bàn để tìm kiếm, xử lý vật liệu nổ còn sót sau chiến tranh.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/da-xac-dinh-danh-tinh-nguyen-nhan-vu-no-khien-6-nguoi-chet-o-khanh-hoa-222406.html