Đã tìm thấy thi thể công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò ở Quảng Ninh

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong sự cố hầm lò tại Khai trường Công ty Than Núi Béo vào trưa 7/10.

Như VOV đã đưa tin , vào hồi 11h30 ngày 7/10, trong quá trình thi công lò giếng cho Công ty than Núi Béo (Quảng Ninh), tại khu vực giếng đứng, đường lò thông gió, thoát nước, vét bùn đáy giếng phụ, mức -380m, phân xưởng 26/3, Công ty xây dựng Mỏ hầm lò 1 thi công, đã xảy ra hiện tượng bục nước làm mắc kẹt công nhân đang thi công lò giếng.

Khai thác hầm lò tại Công ty than Núi Béo.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Công ty Cấp cứu mỏ đã phối hợp với Công ty Xây dựng Mỏ hầm lò 1 và Công ty Than Núi Béo cùng các cơ quan chức năng huy động phương tiện, máy móc và nhân lực ứng cứu, bơm hút nước để tìm kiếm nạn nhân đồng thời khắc phục sự cố.

Sau 20 giờ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, đến 8 giờ sáng nay (8/10) lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Nạn nhân là anh Đỗ Minh Hải (SN 1993, quê quán: thôn Ninh Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; trú quán: Tổ 1, khu Nam Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả).

Hiện nạn nhân đã được chuyển về gia đình để lo hậu sự./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/da-tim-thay-thi-the-cong-nhan-bi-mac-ket-trong-ham-lo-o-quang-ninh-558034.vov