Đã sử dụng trái phép hành lang ATGT lại còn chống người thi hành công vụ

KTĐT - Từ ngày 23/7, liên ngành Sở GTVT vàCông an TP phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức giải tỏa các vi phạm trật tự ATGT trên hành lang giao thông QL6.

Trong những ngày ra quân giải tỏa vừa qua, trong khi các hộ dân hai bên đường chấp hành rất nghiêm túc thì lại có doanh nghiệp cố tình chống đối chủ trương của Chính phủ và UBND TP Hà Nội trong việc lập lại trật tự hành lang ATGT. Ông Hoàng Văn Mạnh, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, QL 6 đoạn chạy qua địa phận Hà Nội có chiều dài 33,8 km, kéo dài từ Cầu Mới (Ngã Tư Sở) đến thị trấn Xuân Mai đi qua địa bàn nhiều quận, huyện gồm Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Chương Mỹ. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc. Qua 3 ngày giải tỏa tuyến QL6, đường phố đã thông thoáng an toàn hơn trước rất nhiều. Hầu hết, các vi phạm là mái che, mái vẩy; bục, bệ dẫn phương tiện; lều, quán bên đường; biển quảng cáo... đều bị dỡ bỏ. Các hộ kinh doanh, buôn bán khi lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa đều chấp hành nghiêm túc, tự giác tháo bỏ các vi phạm. Trái ngược với sự đồng tình, ủng hộ chấp hành nghiêm túc của người dân có công trình vi phạm, khi đoàn kiểm tra liên ngành đến Km14 + 800, trụ sở của Công ty CP Thép vật tư Hà Nội, thuộc phường Phú La, quận Hà Đông thì đã gặp sự chống đối quyết liệt. Cụ thể, vào khoảng 9h30 ngày 23/7, khi lực lượng liên ngành tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm của công ty, lập tức một nhân viên đứng trong cửa hàng hướng mặt ra ngoài liên tục chửi bới, thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí, phát hiện thấy phóng viên ghi hình một đối tượng lao ra, quát: "Mày là ai, chụp ảnh làm gì?", và định giằng máy ảnh của phóng viên. Khoảng 15 phút sau đó, một tốp khoảng 5 nhân viên của công ty lao ra đường ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ. Một người trong số đó, mặt đằng đằng sát khí lượm một hòn đá to chạy thẳng lại 2 chiếc xe ô tô chở tang vật vi phạm nói "Bọn mày định cướp đồ của chúng tao à (!?) Đứa nào cẩu tiếp, tao ném vỡ nát kính ôtô (!?)" Thấy vậy, lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã vào can ngăn. Sau đó, đối tượng này lập tức đấm thẳng vào mặt một thanh tra viên đang chỉ huy tháo dỡ. Cùng lúc, 2 nhân viên mặc áo trắng của công ty lập tức lao ra phụ giúp, tấn công lực lượng Thanh tra Sở GTVT đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, khi đã được khuyên can ngăn lôi ra ngoài, hai đối tượng trên vẫn hung hăng tiếp tục xông vào, định "ăn thua" với lực lượng đang thi hành công vụ. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng TTGT buộc phải gọilực lượng cảnh sát đặc nhiệm và CSCĐ tới trợ giúp. Đối tượng tấn công lực lượng thanh tra lập tức bị bắt giữ đưa về trụ sở công an làm việc. Bước đầu xác định đối tượng tên Đào Quang Sỹ, sinh năm 1968, là em ruột ông Đào Quang Tá, Giám đốc Công ty CP Thép vật tư Hà Nội. Trước thái độ chống đối của doanh nghiệp, tại hiện trường, lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản (Số 11502/BB - VPHC) với nội dung: "Sử dụng trái phép hành lang an toàn làm nơi tập kết hàng hóa kinh doanh thép" (Vi phạm Nghị định 146/2007/NĐ - CP của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời, đình chỉ vi phạm, yêu cầu Công ty cho người dọn ngay các vi phạm. Giám đốc Công ty thép Hòa Phát Đào Quang Tá đã phải ký vào biên bản vi phạm. Ông Thạch Như Sỹ, Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, từ ngày ra quân đến nay, liên ngành huy động hơn 1.000 lượt người, cùng với 200 lượt phương tiện tham gia giải tỏa. Đã tiến hành giải tỏa 1200 mái che, mái vẩy, chuyển dọn, san gạt gần 1000m3 vật liệu xây dựng, đất, rác, phế thải, 508 ô dù, biển quảng cáo, 230 tụ điểm kinh doanh buôn bán, 30 tụ điểm bán VLXD, hơn 1000m hàng rào cây, sắt, 61 bục bệ cầu dẫn xe và chặt tỉa hơn 600 cây dại, cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông… Tạm giữ 16 hàng rào sắt, 346 biển quảng cáo, ô dù, 03 máy trộn bê tông, 32 tủ, kệ, giá các loại, 95 m3 VLXD. Bài, ảnh: Trần Quý

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=48&newsid=164275