Đã sáng chế ra phương pháp biến mô mỡ thành mô cơ

Các phương tiện truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin: các nhà khoa học Mỹ đã sáng chế ra phương pháp biến mô mỡ thành mô cơ.

Sáng chế này sẽ cho phép hàng triệu người giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống béo phì dựa trên việc sử dụng một phân tử đặc biệt.

Theo OANE.WS, các nhà nghiên cứu ở Trung tâm y học tại Memphis, Mỹ, đã tổng hợp được một chất có tên là beta-LGND2. Đây chính là một chất độc đáo có thể biến mỡ thành cơ và dịch.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành hàng loạt công trình nghiên cứu thử nghiệm có độ phức tạp khác nhau và đã chứng minh beta-LGND2 có hiệu quả cao trên những con chuột trong điều kiện ở phòng thí nghiệm.

Họ giải thích rằng khi tác động đến chuột bằng cách tiêm beta-LGND2 thì sau một khoảng thời gian nào đó, khối lượng các mô mỡ của chuột giảm một cách đáng kể. Đồng thời, trọng lượng cơ thể của chúng thay đổi không nhiều.

Các nhà khoa học đã đặt kế hoạch cho bước tiếp theo thử nghiệm beta-LGND2, tất nhiên là trên người. Họ tuyên bố: “Chúng tôi tin chắc rằng phân tử beta-LGND2 mà chúng tôi tổng hợp được là chìa khóa để giải quyết thành công vấn nạn béo phì đang đe dọa toàn thế giới.

Trong khi đó Tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra lời kêu gọi nguyên thủ các quốc gia trên thế giới hãy tăng thuế đánh vào các loại đồ uống ngọt không cồn để giúp việc ngăn chặn nạn béo phì.

Theo quan chức của WHO, việc tăng giá bán lẻ đồ uống ngọt lên 20% sẽ giúp giảm nhu cầu về đồ uống ngọt xuống mức 20%. Lượng đường tiêu thụ cũng giảm. Tất cả sẽ kéo theo việc giảm béo phì, bệnh tật và cuối cùng sẽ giúp giảm chi tiêu y tế.

Theo thống kê, năm 2014, 39% dân số trưởng thành trên thế giới thừa cân. Từ năm 1980 đến 2014, số người béo phì tăng hơn 2 lần. Hiện nay, 11% phụ nữ và 15% đàn ông trên thế giới bị béo phì.

Số người bị bệnh tiểu đường cũng tăng lên tương ứng. Năm 1980, có 108 triệu người bị chẩn đoán mắc tiểu đường, năm 2014 - 422 triệu. Riêng năm 2012, tiểu đường đã cướp đi sinh mạng của 1,5 triệu người.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/da-sang-che-ra-phuong-phap-bien-mo-mo-thanh-mo-co-45151.html