Đà Nẵng: Xây cầu vượt 3 tầng Ngã Ba Huế

Ngày 22.7, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Đà Nẵng cho biết, Bộ GTVT vừa thông qua dự án và quyết định xây dựng nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế - TP.Đà Nẵng

Mục đích của dự án nhằm giải tỏa nạn kẹt xe, ùn ứ phương tiện giao thông tại cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Nút giao thông Ngã Ba Huế là giao lộ giữa các trục chính quốc gia với đường phố chính (quốc lộ 1A - Tôn Đức Thắng - Trường Chinh, Điện Biên Phủ) và tuyến đường sắt Bắc-Nam, nên lưu lượng xe qua đây rất lớn và thường xuyên gây ùn tắc giao thông kéo dài. Lưu lượng ôtô thông qua các hướng mỗi ngày đêm từ 2.000 xe đến 5.000 xe; lượng xe máy từ 10.000 đến 80.000 xe. Ngoài ra, mỗi ngày ngang qua giao cắt này, bình quân có 30 đôi tàu. Dự kiến, quy mô công trình được xây dựng gồm 3 tầng: Tầng 1 dành cho các nhánh rẽ không giao với đường sắt; tầng 2 là vòng xuyến tròn trên cao với 4 hướng vào và 4 hướng ra và tầng trên cùng cho hướng ưu tiên từ Huế vào trung tâm thành phố và ngược lại. Tổng mức đầu tư cho công trình được phê duyệt là gần 2 ngàn tỉ đồng - thực hiện từ năm 2011 – 2015. N.T.H

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/da-nang--xay-cau-vuot-3-tang-nga-ba-hue/51248