Đà Nẵng trong ký ức nghệ sĩ

Đà Nẵng từng diễn ra nhiều sự kiện mang tầm quốc tế nhưng với những người con Đà thành thì đêm nay sẽ là một đêm ý nghĩa. Hơn 5.000 khán giả sẽ hòa chung không khí rộn ràng trong chương trình Đà Nẵng tuổi 20 - Bay cao cùng đất nước, kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc T.Ư.

Tiết mục Tiếng dân chài với hoạt cảnh cánh buồm, mái chèo trong buổi tổng duyệt

Nụ hôn trộm và những kỷ niệm khó quên

Nhiều khán giả Đà Nẵng khi có mặt tại sân khấu xem nghệ sĩ diễn tập và phúc khảo đã nói: Chúng tôi đến đây để chứng kiến một đêm mang nhiều kỷ niệm, một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa của Đà Nẵng và cảm nhận được tấm lòng của các anh chị em nghệ sĩ dành cho nơi này.

Hỏi ca sĩ Ánh Tuyết về câu chuyện tình yêu với người Đà Nẵng, chị cười bẽn lẽn: “Đó là nụ hôn trộm của thời tôi 17, chàng 18 tuổi. Lúc đó bị người lớn “âm mưu” làm mai ở bãi biển Thanh Bình (Đà Nẵng). Tình yêu thời trẻ cũng kéo dài hơn 1 năm với những cánh thư tay nhiều cảm xúc khi tôi đi học tại Huế. Sau này gặp lại chúng tôi vẫn là bạn. Còn nhắc đến tình người Đà Nẵng thì đẹp lắm. Họ sống rất chân thành, mộc mạc”.

Đà Nẵng quê hương trong ký ức Kasim Hoàng Vũ cũng đượm buồn nhưng chẳng bao giờ phai dù cho anh sống bất kỳ nơi đâu. 20 năm cũng là quãng thời gian Kasim xa quê đi Hà Nội học rồi vô TP.HCM lập nghiệp. “Kỷ niệm ngày bé của Sim (Kasim - NV) buồn lắm. Sim chỉ có mẹ Phương nhưng mẹ đi diễn suốt. Tuổi thơ Sim là những ngày cô đơn đợi mẹ đi diễn về. Thời đó, mẹ Phương hát nhạc rock nên hay mặc đồ da, mang giày boot. Mỗi khi mẹ đi diễn về mồ hôi ướt đẫm là lúc Sim lăng xăng giúp mẹ gỡ lông mi, tháo giày”, Kasim nhớ lại.

Trong số 20 người đẹp tham gia chương trình có Hoa khôi Áo dài VN 2016 Diệu Ngọc (vừa từ Mỹ trở về sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016) và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 Lệ Hằng là người Đà Nẵng. Lệ Hằng bày tỏ: “Là con, cháu, sinh ra và lớn lên tại TP.Đà Nẵng, 23 tuổi, Hằng cũng đủ cảm nhận sự phát triển không ngừng của quê hương”. Còn hoa khôi Diệu Ngọc nói về Đà Nẵng với những kỷ niệm khó phai: “Ngọc nhớ lúc nhỏ xem ti vi được biết là cầu Sông Hàn có thể quay được. Thế là Ngọc cứ luôn miệng đòi ba mẹ phải đưa đi xem cầu quay, nhưng vì cầu thường quay vào lúc nửa đêm nên không có cơ hội nhìn thấy. Đến khi lớn lên mới được tận mắt xem chiếc cầu quay. Giờ đây tuy đi làm ở xa nhưng trong lòng luôn nhớ về quê hương và sẵn sàng trở về Đà Nẵng khi có cơ hội”. Tham gia chương trình còn có: Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương, top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 Lan Khuê, top 25 Hoa hậu Thế giới 2014 Nguyễn Thị Loan, Quán quân VN Next Top Model 2013 Mâu Thủy, Á hậu 1 - Á hậu 2 Hoa hậu VN 2016: Thanh Tú - Thùy Dung, giải bạc Siêu mẫu VN 2015 Ngọc Quý, Hoa hậu Biển 2012 Ninh Hoàng Ngân...

“Se duyên” cho những khúc ca Đà Nẵng

Nếu như Ánh Tuyết, Quang Hào hát Trường ca Đà Nẵng, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ tình cảm qua Đà Nẵng khúc khải hoàn, Thanh Lam hát Khát vọng, Kasim thể hiện Hơi thở biển xanh, Mỹ Tâm trình bày Hai mươi... bằng tất cả tấm lòng của người con sinh ra hay có gốc Đà Nẵng thì các ca sĩ còn lại hát bằng tình yêu dành cho nơi đây. Diễn viên - ca sĩ Quý Bình thổ lộ rằng anh sẽ đưa khán giả đến khung cảnh làng chài qua hình ảnh dân dã, đời thường nhất. Hát cùng anh còn có nhóm Mây Trắng. Ca sĩ Anh Thơ, Phương Linh, Hàn Thái Tú sẽ hát 3 ca khúc về Đà Nẵng: Mênh mang sông Hàn, Chiều Đà Nẵng, Đà Nẵng ngày mới. Hà Anh Tuấn thể hiện bài do chính anh viết lời Gióng (nhạc Nguyễn Duy Sơn). Lạ nhất có lẽ là 3 ca khúc của Đức Tuấn, Lệ Quyên và Trọng Tấn.

Lần đầu tiên nhà thiết kế Lý Quý Khánh thực hiện bộ sưu tập áo dài Bà Hoàng được đính kết tỉ mỉ hàng ngàn hạt pha lê cao cấp từ Thụy Sĩ. Hơn 500 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ để Lý Quý Khánh dành cho bộ sưu tập áo dài này. “Tôi vốn yêu Đà Nẵng và có nhiều bạn quý tại đây. Tôi đã dồn hết tâm huyết cho bộ sưu tập áo dài đầu tiên này dù tôi xưa nay vốn gắn với áo dạ hội”, Khánh nói.

Chương trình cũng giới thiệu 20 “mẫu nhí” của đất Hà thành qua bộ sưu tập áo dài Tinh hoa hội tụ của Legato kids. Những di sản văn hóa, thiên nhiên của VN như: Quần thể di tích cố đô Huế, vịnh Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ, Quần thể danh thắng Tràng An... và những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng, đặc biệt hai tác phẩm được họa sĩ Trí Đức phác họa lại là Ngũ Hành Sơn, cầu Rồng cũng được thể hiện qua bộ sưu tập này.

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ tối nay (30.12) tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng, được trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình VN, tiếp sóng trên Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng. Sự kiện nhằm kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc T.Ư (1.1.1997 - 1.1.2017) do UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo, Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, Công ty cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức.

Chương trình còn có sự đồng hành của các đơn vị:

1. Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1

2. Công ty TNHH đầu tư xây dựng KCON

3. Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - BIDV

4. Holiday Beach Đà Nẵng HOTEL&RESORT

5. Hadana Boutique Hotel.

Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/da-nang-trong-ky-uc-nghe-si-778897.html