Đà Nẵng: Thí điểm thể thao leo núi mạo hiểm tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn

Ngày 25/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP vừa có văn bản đồng ý cho phép Công ty CP Du lịch Mạo hiểm Việt tổ chức thí điểm trong 1 năm loại hình thể thao leo núi mạo hiểm tại động Vân Thông, ngọn Thủy Sơn thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Ngày 25/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP vừa có văn bản đồng ý cho phép Công ty CP Du lịch Mạo hiểm Việt tổ chức thí điểm trong 1 năm loại hình thể thao leo núi mạo hiểm tại động Vân Thông, ngọn Thủy Sơn thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Chào đón du khách thứ 1 triệu đến tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn trong năm 2016 (Ảnh: do BQL Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn cung cấp)

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đơn vị tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho du khách trong quá trình tổ chức. Sau thời gian thí điểm, tổ chức đánh giá tính hiệu quả, công tác đảm bảo an toàn. Giao UBND quận Ngũ Hành Sơn và BQL Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn chịu trách nhiệm giám sát, quản lý các vấn đề liên quan khi tổ chức tại khu vực nêu trên.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng các sở, ngành liên quan và Công ty CP Du lịch Mạo hiểm Việt báo cáo kết quả thực hiện thí điểm. Đồng thời hướng dẫn đơn vị hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định tại Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và tham mưu đề xuất UBND TP cấp phép cho Công ty hoạt động khai thác phục vụ khách khi có đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, sáng 10/10, BQL Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã tổ chức đón tiếp vị khách thứ 1 triệu đến tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn trong năm 2016. Du khách may mắn được tặng quà lưu niệm, vé tham quan và các dịch vụ kèm theo nhân dịp này là chị Thái Thị Hoa Lý trong đoàn khách 25 người từ Quảng Trị đi du lịch Đà Nẵng.

Năm 2015, Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã đón 884.000 lượt khách; năm 2016 dự kiến đón 1 triệu lượt khách vào cuối năm nhưng đã đón 1 triệu lượt ngay từ đầu tháng 10. Điều đó cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về lượng khách đến du lịch Đà Nẵng và điểm đến danh thắng Ngũ Hành Sơn. Để tạo dấu mốc này, nhiều năm qua BQL khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Như Infonet đã đưa tin, mới đây Hội đồng cây Di sản Việt Nam đã chính thức công nhận quần thể 4 loài (gồm 7 cây) trong quần thể Danh thắng Ngũ Hành Sơn là cây Di sản Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để khu danh thắng này có thêm sức hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-thi-diem-the-thao-leo-nui-mao-hiem-tai-khu-danh-thang-ngu-hanh-son-post212315.info