Đà Nẵng: Tăng cường kiểm tra việc sử dụng bản đồ sai lệch về biển, đảo

Liên quan đến vụ việc một Cty trên địa bàn TP.Đà Nẵng sử dụng tờ quảng cáo với nội dung không chính xác khi cho rằng, biển Đà Nẵng là biển "China beach". Ngày 29.7, Sở TTTT Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm hạn chế những sự việc tương tự.

Sở TTTT sẽ tăng cường kiểm tra việc sử dụng các bản đồ có nội dung không chính xác biển, đảo. Ảnh: H.L

Theo Sở TTTT, để hạn chế tình trạng một bộ phận người dân, du khách sử dụng các loại bản đồ không được phép lưu hành tại Việt Nam, thời gian tới , Sở sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều kênh khác nhau, trong đó tập trung đến các đối tượng phục vụ trong ngành du lịch, các cơ sở in, các cơ sở phát hành.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động in. Bên cạnh đó còn tăng cường công tác phối hợp với Hải quan TP.Đà Nẵng để kịp thời phát hiện các xuất bản phẩm có vi phạm tương tự" - đại diện Sở TTTT cho hay.

Được biết, trong năm 2014, Sở TTTT cũng đã thực hiện thẩm định và đề nghị Hải quan Sân bay Đà Nẵng tịch thu 9 xuất bản phẩm đưa thông tin không chính xác về 2 quần đảo Hoàng Sa –Trường Sa và chủ quyền trên Biển Đông của Việt Nam.

Trong lĩnh vực thông tin điện tử, từ năm 2011 đến nay, Sở TTTT cũng đã trực tiếp nhắc nhở bằng văn bản đề nghị các trang thông tin điện tử có sử dụng cụm từ "China beach" để chỉ vùng biển Đà Nẵng đối với 7 đơn vị.

Sở TTTT cũng cho hay, theo quy định của pháp luật, đối với các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng các loại bản đồ sai lệch về chủ quyền biển đảo, có thể bị xem xét xử lý phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối việc sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 28.7, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra căn nhà tại số 38, đường An Thượng 5, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhiều tấm poster quảng cáo có nội dung không chính xác về chủ quyền biển, đảo.

Theo đó, trong bản đồ chỉ dẫn địa chỉ của ngôi nhà này, tấm poster đã thay đổi từ "Biển Đà Nẵng" thành biển "China beach". Toàn bộ số poster này sau đó đã được cơ quan chức năng tịch thu, điều tra làm rõ.

Trong chiều 28.7, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch - cho biết, Thanh tra Sở Du lịch cũng sẽ tiến hành thanh, kiểm tra tại ngôi nhà số 38, đường An Thượng liên quan vụ việc in poster không chính xác có tổ chức tour hoạt động đúng theo quy định của pháp luật hay không.

"Công ty này chưa đăng ký hoạt động với Sở Du lịch. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra về hoạt động của Công ty này trong lĩnh vực du lịch " - ông Cường cho biết.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/da-nang-tang-cuong-kiem-tra-viec-su-dung-ban-do-sai-lech-ve-bien-dao-577738.bld