Đà Nẵng: Sẽ chấm dứt việc tổ chức đường hoa xuân

Chiều 12.11, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, Bí thưThành ủy Đà Nẵng, Trần Thọ đã khẳng định, sẽ không tổ chức đường hoaxuân như năm 2013 vì quá tốn kém với mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Chiều 12.11, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trần Thọ đã khẳng định, sẽ không tổ chức đường hoa xuân như năm 2013 vì quá tốn kém với suất đầu tư gần 20 tỷ đồng. Chiều 12.11, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trần Thọ đã khẳng định, sẽ không tổ chức đường hoa xuân như năm 2013 vì quá tốn kém với suất đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Thọ cho hay, UBND TP.Đà Nẵng từng giao cho Cty CP Nghệ thuật Việt (Viet Art) tham gia lập quy hoạch quản cáo ngoài trời, theo đó giao cho đơn vị này phần lớn thị phần quảng cáo tại Đà Nẵng. Đổi lại, Viet Art sẽ đóng góp cho TP khoảng 20 tỷ đồng mỗi năm bằng việc xây dựng đường hoa xuân và ủng hộ bệnh viện ung bứu.

Điều này khiến các DN thuộc Hiệp hội quảng cáo TP phản ứng, tố cáo cơ chế “độc quyền”… (LĐ đã có bài “ Đà Nẵng có chính sách đen ”, phản ánh vấn đề này)

Tiếp thu phản ánh qua báo chí, UBND TP.Đà Nẵng quyết định xem xét lại việc giao thị phần quảng cáo cho Viet Art, đồngthời chấm dứt việc tổ chức đường hoa xuân, buộc Viet Art đóng 20 tỷ đồng vào ngân sách. TP chỉ trang trí vài điểm nhất trên đường phố, khu vực trung tâm dịp Tết, bằng ngân sách.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/da-nang-se-cham-dut-viec-to-chuc-duong-hoa-xuan/147373.bld