Đà Nẵng: Quận Hải Châu sẽ xây Trung tâm hành chính trên 200 tỷ đồng

Hội đồng Kiến trúc TP Đà Nẵng sẽ lên phương án quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính (TTHC) quận Hải Châu có diện tích 16.363m2 tại Công viên Khuê Trung góc đường Cách mạng Tháng 8 – Lê Thanh Nghị.

Theo đó, quy mô TTHC quận Hải Châu sẽ được chia làm 3 phần chính: Khu làm việc của UBND & HĐND quận, Khu Đảng ủy và Đoàn thể và Khu hội trường được thiết kế theo 2 phương án.

 Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sẽ xây dựng trung tâm hành chính mới.

Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sẽ xây dựng trung tâm hành chính mới.

Phương án 1: Tòa nhà 5 tầng (4 tầng nổi + 1 tầng hầm), được xây dựng một tổ hợp khối thống nhất trong tổng thể khuôn viên cây xanh khu đất. Thiết kế biểu trung cho khu nhà làm việc văn phòng hành chính được mô phỏng theo ý tưởng là một tập văn bản giấy tờ, với các khối liên hoàn được tiếp nối với nhau tạo ra một hình ảnh kiến trúc mới mẻ. Bên cạnh đó, công trình cũng sẽ sử dụng mặt nước lớn vừa tạo cảnh quan vừa tạo hiệu ứng gương phản chiếu cho côn trình sẽ giúp cho công trình thêm quy mô hơn. Tổng vốn đầu tư dự kiến 241,7 tỷ đồng.
Phương án 2: Tòa nhà 6 tầng (5 tầng nổi + 1 tầng bán hầm), bố trí mặt bằng theo dây chuyền chữ U truyền thống, thiết kế hình khối hiện đại phù hợp với đặc điểm khu đất hiện tại, lồng ghép các không gian xanh và không gian làm việc; sử dụng biện pháp che nắng bằng lam, vừa giảm nhiệt cho công trình vừa tạo hiệu ứng chuyển động khi thay đổi hướng nhìn. Phương án này có tổng kinh phí 201 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 3/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất theo đề xuất của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn 2065/UBND-SXD về việc chọn địa điểm xây dựng Trung tâm Hành chính quận Hải Châu tại vị trí quy hoạch xây dựng Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia (trước đây) thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.
Được biết, khu đất mà TP Đà Nẵng cấp đất không thu tiền cho Trung tâm Biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia (thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - LĐXVN) trên diện tích hơn 3,7ha tại Công viên Thanh Niên (thuộc địa bàn hai phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) từ tháng 5/2011, với số vốn đầu tư khoảng 350 tỉ đồng. Tuy nhiên trải qua nhiều năm, LĐXVN không triển khai thực hiện dự án mà đem khu đất cho thuê, để phát sinh tệ nạn xã hội, nên TP Đà Nẵng đã thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng.
TTHC quận Hải Châu sẽ được xây dựng trên diện tích đất khoảng 1 – 1,5ha, do trụ sở hiện tại đang tọa lạc tại số 270 Trần Phú (gần cầu Rồng) khá chật chội nên 3 khối Đảng, Chính quyền và Mặt trận, đoàn thể phải nằm phân tán 3 nơi.
Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh cho biết, Việc chuyển đến địa điểm mới sẽ có điều kiện hợp nhất 3 khối này vào chung một TTHC, thuận lợi cho việc hoat động. Địa điểm mới cũng rộng rãi hơn, thuận tiện cho người dân đến giao dịch. Đồng thời việc chuyển TTHC quận Hải Châu đến địa điểm mới cũng sẽ giúp giảm mật độ giao thông ở khu vực trung tâm TP, đặc biệt là khu vực phía Tây cầu Rồng.

Doãn Thành – Hữu Văn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/da-nang-quan-hai-chau-se-xay-trung-tam-hanh-chinh-tren-200-ty-dong-298650.html