Đà Nẵng: Phát hiện hơn 200 con mèo không rõ nguồn gốc tuồn ra Bắc

Bất ngờ kiểm tra xe tải, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện hơn 200 con mèo không rõ nguồn gốc bị nhốt trong 9 lồng sắt để tuồn ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Chiều 11/10, Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một xe tải chở hơn 200 con mèo không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch trên đường chở ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Theo đó, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện xe tải mang BKS 18C – 061.62 do tài xế Nguyễn Văn Thực (trú Hải Hậu, Nam Định) vận chuyển hơn 200 con mèo không rõ nguồn gốc.

Hơn 200 con mèo bị nhốt trong 9 lồng sắt không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Ảnh: Đ.H

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số mèo trên.

Tài xế Nguyễn Văn Thực khai số mèo này y nhận chở thuê cho các đầu mối ở TP.Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hơn 200 con mèo được các chủ hàng nhốt trong 9 lồng sắt. Đặc biệt, để "qua mặt" lực lượng chức năng, tài xế xếp nhiều kiện hàng phía ngoài nhằm che các lồng chứa mèo này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe tải này chở hơn 800kg mắm tép không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bốc mùi hôi thối.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm đồng thời chuyển giao toàn bộ số mèo và tép nói trên cho Cảnh sát môi trường và Chi cục thú y TP.Đà Nẵng xử lý.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/da-nang-phat-hien-hon-200-con-meo-khong-ro-nguon-goc-tuon-ra-bac-20161011160923118.htm