Đà Nẵng: Phát hiện 1 tấn bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 1 tấn bột ngọt mang nhãn hiệu Trung Quốc sản xuất. Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các hóa đơn chứng từ kèm theo.

Ngày 16/5, phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng này vừa phát hiện 1 xe tải chở 1 tấn bột ngọt không xuất xứ.

Cụ thể, khoảng 5h cùng ngày, tổ công tác thuộc trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa thì phát hiện xe tải mang BKS 92K- 4422 đang lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Quảng Nam.

Thời điểm này, chiếc xe có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Đáng chú ý, qua kiểm tra, trên xe đang chở 1 tấn hàng hóa là bột ngọt mang nhãn hiệu do Trung Quốc sản xuất.

Cùng thời điểm này, tài xế Võ Văn Hùng (54 tuổi) trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các hóa đơn chứng từ kèm theo.

Thậm chí, tài xế Hùng còn liên tục khai man số hàng hóa trên chỉ là đường trắng. Theo lời Hùng, số hàng hóa này chở thuê từ khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Hiện vụ đang được bàn giao cho cơ chức năng khác tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

P.V

Nguồn ANTT: http://antt.vn/da-nang-phat-hien-1-tan-bot-ngot-nhan-hieu-trung-quoc-0129425.html