Đà Nẵng: Phá nhanh vụ án bảo vệ biển bị 'ngáo đá' sát hại

Tamnhin.net - Ngày 17/10, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ giết người tại bãi tắm Mân Thái, Q.Sơn Trà.

TIN LIÊN QUAN

Vụ thảm án ở Quảng Ninh: Lời kể của nhà báo

Giải cứu 3 trẻ nhỏ trong tay tên ngáo đá

Tên ngáo đá 2 lần cướp xe máy gây chấn động

Sau 8 giờ phá án, chiều 15/10, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an Q.Sơn Trà đã bắt được đối tượng Lê Tấn Tài (34 tuổi; trú Q.Sơn Trà), nghi phạm sát hại bảo vệ bãi tắm tại P.Mân Thái vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào tối 14/10, Tài đi đang lang thang trên bãi biển Mân Thái thì nhìn thấy ông Trần Văn Bang (51 tuổi, trú P.Mân Thái, nhân viên bảo vệ bãi tắm) đang đốt giấy trước mặt mình. Nghĩ ông Bang có ý xúc phạm mình, Tài lao vào đánh ông Bang.

Đối tượng Lê Tấn Tài

Ông Bang bỏ chạy ra hướng bãi biển nhưng do Tài khỏe hơn nên đã đuổi kịp. Tài dùng tay đánh và siết cổ ông Bang. Dã man hơn, Tài còn dùng tay móc hai mắt của nạn nhân. Khi ông Bang tử vong, Tài hất nạn nhân rồi thản nhiên bỏ đi.

Sáng hôm sau, người dân đi tập thể dục buổi sáng thì phát hiện thi thể của ông Bang nằm ở miệng cống phía Bắc bãi tắm Mân Thái. Theo đơn vị quản lý bãi tắm Mân Thái, nạn nhân mới làm bảo vệ tại đây được khoảng 20 ngày với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Ông Bang có nhiệm vụ trực đêm tại đây đến rạng sáng ngày hôm sau thì giao ca.

Cơ quan công an cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi, bộ phận kỹ thuật hình sự khẳng định ông Bang bị móc cả hai mắt, chứng tỏ kẻ gây án hết sức hung hãn và nhiều khả năng đây là một đối tượng “ngáo đá”. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tung lực lượng, khoanh vùng đối tượng, nhất là các đối tượng nghiện hút ma túy.

Rà soát các đối tượng tình nghi, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm gây án. Phát hiện đối tượng Lê Tấn Tài đang lẩn trốn tại một lồng bè nuôi cá ngoài biển thuộc P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiến hành truy xét và bắt giữ Lê Tấn Tài lúc 14h chiều 15/10. Test nhanh tại thời điểm bắt giữ Tài, đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau cuộc nhậu với bạn bè vào tối ngày 14/10, như thường lệ Tài về chòi bảo vệ ở bãi tắm Mân Thái để xin ngủ nhờ. Thấy ông Trần Văn Bang đốt giấy gần chòi bảo vệ, tưởng ông Bang xúc phạm mình nên Tài đã xông vào đánh ông Bang dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Tài ra một bè nuôi cá dưới chân cầu Thuận Phước để lẩn trốn thì bị bắt.

Một số người dân ở P.Nại Hiên Đông - nơi Tài thường xuyên lui tới uống café sáng - không khỏi bàng hoàng khi biết tin Tài là nghi phạm giết ông Bang. Vào lúc 7h sáng hôm sau gây án, Tài vẫn đến uống cà phê tại quán như thường lệ và trò chuyện thản nhiên với mọi người xung quanh như không có việc gì xảy ra.

Khen thưởng tập thể và cá nhân phá án

Tài làm nghề lặn mò nghêu trên sông Hàn. Ngoài giờ làm, Tài thường ít về nhà và hay đi bụi mặc dù đã lập gia đình. Tài còn thường sử dụng ma túy đá.

Vụ trọng án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.

Minh Hằng

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/da-nang-pha-nhanh-vu-an-bao-ve-bien-bi-ngao-da-sat-hai-144354.html