Đà Nẵng 'nóng' theo lễ hội pháo hoa quốc tế 2017

Chỉ còn ít ngày nữa, DIFF 2017 với chủ đề Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn chính thức khai màn. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và người dân đang háo hức chờ đợi.

"Cháy" phòng khách sạn

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) sẽ chính thức khai mạc vào đêm 30/4 tới đây, mở màn cho một mùa lễ hội "nóng bỏng". Cả tuần nay, giá các dịch vụ bắt đầu tăng. Những ngày qua, PV liên hệ khách sạn nằm ở vị trí “đắc địa” thuộc các tuyến đường trung tâm, ven biển, gần khu vực khán đài DIFF 2017 như Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp... để hỏi giá, đặt phòng nhưng đều nhận được thông báo đã hết phòng.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các khách sạn đã "chốt” phòng, thậm chí những khách sạn nằm ở vị trí "vàng" đã hết phòng cách đây cả tháng. Không chỉ “cháy” phòng mà giá cả cũng tăng so với ngày thường. Theo đó, các khách sạn 3 sao và 4 sao, giá dao động từ 1 triệu đến 1.5 triệu đồng/1 phòng/1 ngày đêm (tùy phòng đơn hoặc phòng đôi). Thậm chí, các khách sạn gần khu vực bắn pháo hoa, có không gian đẹp đều có mức giá cao hơn nữa.

Sân khấu DIFF hoành tráng, hấp dẫn.

Theo người quản lý của một khách sạn trên địa bàn, do lễ hội năm nay kéo dài nên tình trạng “cháy phòng” chỉ rơi vào ngày có lịch bắn pháo hoa.

Những ngày gần đây, lượng du khách đổ về Đà Nẵng đã khá đông, kéo theo giá các dịch vụ ăn uống cũng tăng theo. Tại nhà hàng, quán nhậu thuộc các tuyến đường ven biển như Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành... giá mặt hàng hải sản đã nhích lên 10 - 15% so với ngày thường.

Anh Nguyễn Hải, chủ một nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết: "Lượng khách đến nhà hàng rất đông, giá cả tăng khoảng 10% so với ngày thường. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện đúng quy định của thành phố là niêm yết giá công khai trên thực đơn để khách hàng biết”.

Mỗi đội tham gia DIFF 2017 sẽ diễu hành trên xe hoa.

"Đại tiệc" pháo hoa đáng chờ đợi

Với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, DIFF 2017 hứa hẹn đưa đến cho du khách “đại tiệc” ánh sáng hoành tráng với các đêm thi: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

Ông Lê Quý Dương, Tổng đạo diễn DIFF 2017 cho biết, những đêm thi mang chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” cùng hàng loạt những sự kiện như lễ hội chân trần trên cát và thắp lửa tri ân; lễ hội văn hóa Chăm; lễ hội điêu khắc; lễ hội ẩm thực quốc tế “Ngũ Hành”; lễ hội bia và các lễ hội đường phố... ban tổ chức DIFF 2017 kỳ vọng tạo dấu ấn mạnh mẽ cho Đà Nẵng . Dự kiến trong 2 tháng diễn ra DIFF 2017, TP.Đà Nẵng sẽ thu hút khoảng 2 triệu lượt khách và trở thành một “lễ hội phải đến” đối với bạn bè trên thế giới.

Được biết, tổng lượng khán giả đến xem trực tiếp tại chỗ dự tính khoảng 104 nghìn lượt người trong 5 đêm. Đặc biệt, giá vé được giữ nguyên như mọi năm, từ 300 - 500 nghìn đồng/người. Riêng khán đài VIP, mức giá 1 triệu đồng/người.

Năm nay, vé xem pháo hoa được giao đến tận tay người dân các tỉnh xa như Lào Cai, Quảng Ninh... bằng các điểm bán vé tập trung, đảm bảo loại bỏ tình trạng “cò” vé "thổi" giá như các năm trước.

“Chúng tôi muốn nâng tầm Đà Nẵng thành một thành phố lễ hội, một không gian văn hóa với sự kiện cốt lõi là các buổi trình diễn pháo hoa”, tổng Đạo diễn Lê Quý Dương khẳng định.

Hiện, Đà Nẵng tiếp tục cho gần 20 tàu du lịch đạt chuẩn trên sông Hàn phục vụ chở khách xem pháo hoa trong 5 đêm, chỉ cấm các tàu tự phát, tàu đánh cá của ngư dân vào khu vực sông giữa cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước, được Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt.

Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, năm nay lễ hội pháo hoa kéo dài gần 2 tháng nên dịp lễ 30/4 - 1/5 cũng như đêm khai mạc DIFF 2017 lượng khách đến không bị dồn ứ, đỡ áp lực. Theo đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 kéo dài 4 ngày với tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 291.783 lượt, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Minh Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/da-nang-nong-theo-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-2017-a323759.html