Đà Nẵng nhìn nhận lại chất lượng tăng trưởng

TỘI PHẠM NHẮM VÀO KDC MỚI

(Cadn.com.vn) - Nhiều vấn đề nổi bật của Đà Nẵng hiện nay như an ninh trật tự, chất lượng tăng trưởng, chuẩn bị cho ABG 5 và kỷ niệm 20 năm TP trực thuộc Trung ương... đã được đề cập tại Hội nghị giao ban của Thành ủy Đà Nẵng ngày 20-9.

Trong 8 tháng qua phạm pháp hình sự trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 39 vụ về trật tự xã hội (tăng 4 vụ), làm chết 2 người, bị thương 2 người. Riêng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, xảy ra 12 vụ làm chết 10 người, bị thương 10 người (tăng cả 3 tiêu chí). Ông Trần Thanh Vân- Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cho biết, ANTT đang nổi lên ở các khu dân cư mới, điển hình như vụ việc ở Cẩm Lệ vừa qua. Theo ông Vân, trước đây có nhiều vụ trộm cắp nổi lên ở các khu dân cư mới vì nó có đặc điểm dân cư thưa thớt, chưa có tổ dân phố, đoàn thể, các lực lượng chuyên trách, hàng xóm láng giềng cũng chưa quen biết nhau. Vì đặc điểm đó nên các đối tượng đã nhắm vào để phạm tội. Chúng chỉ khai ra khi bị bắt ở những vụ trộm cắp khác. Ông Vân nói: “Nó đi qua nhà thấy tấm giấy báo tiền điện, nước cứ nhét vào khe cổng mấy ngày thì biết là không có chủ nhà rồi. Thế là nó đàng hoàng đục cả bản lề cửa phía sau nhà vào trong nấu ăn, nhậu chán chê rồi chở cả xe bò đồ đạc đi hết”. Từ thực trạng đó, ông Vân đề nghị Công an, các tổ 8394 tuần tra nên chú ý các khu dân cư mới, chứ không nên dồn hết về các khu phố xá sầm uất. Ở do đặc thù dân cư thưa thớt, các khu dân cư mới rất dễ xảy ra các vụ trọng án mà chúng ta không lường trước được.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng chỉ đạo phải tăng cường đảm bảo ANTT ở các khu dân cư mới. Ông Trí cho rằng, tội phạm diễn ra ở Đà Nẵng rất manh động, không chỉ vụ vào nhà trộm, đòi cưỡng hiếp chủ nhà mới đây ở Hòa Xuân mà kể cả các vụ như giết tài xế taxi rất tàn nhẫn ở Hòa Vang đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ, hoặc vụ đi dòi nợ giết luôn con nợ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo giao ban.

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CHƯA ỔN

Những con số tăng trưởng của Đà Nẵng theo báo cáo là tốt, tuy nhiên ông Võ Công Trí cho rằng chất lượng của tăng trưởng còn nhiều việc đáng bàn. Cơn bão số 4 vừa qua Đà Nẵng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi nhưng ngập lụt nhiều điểm, rồi sạt lở, cây xanh ngã đổ, ô nhiễm... Không ít công trình chất lượng xây dựng rất kém, đơn cử nhà văn hóa Hòa Liên vừa xây xong 1 năm đã nứt nẻ. Đặc biệt lưu ý tình trạng nhà xây dựng trái phép, chờ đền bù, ông Trí yêu cầu kiên quyết ngăn chặn. Kể cả việc bội chi bảo hiểm y tế thuộc loại nhất nhì cả nước ông Trí cũng yêu cầu phải chấn chỉnh, đồng thời rà soát, kiểm tra, phát hiện cơ sở nào lợi dụng việc này phải khởi kiện ngay.

Nhiều vấn đề lớn mà Thường trực Thành ủy chỉ đạo nếu việc triển khai chậm trễ sẽ bị quy trách nhiệm xử lý. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Lương Nguyệt Thu cho biết, qua rà soát, kiểm tra nổi lên 3 vấn đề chậm trễ gồm dự án La Sơn- Túy Loan, Khu đô thị Đa Phước và việc thực hiện chủ trương 4 an. Về chủ trương 4 an hiện vẫn chưa ban hành được chỉ thị, còn dự án La Sơn- Túy Loan và khu Đa Phước cũng chậm trễ từ tháng 6-2016 đến nay. Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên thì dự án cao tốc La Sơn- Túy Loan do Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư, thay đổi thiết kế liên tục, vì thế các công đoạn khác của TP từ giải tỏa, tái định cư... cũng phải thay đổi. Riêng việc di dời các khu mồ mả lấy mặt bằng làm dự án cao tốc thì người dân phải coi được ngày mới chuyển, hơn nữa khi chuyển mồ mả về khu mới hiện chưa có bờ kè, họ sợ mưa lũ sẽ cuốn trôi, không yên tâm. Với dự án Khu đô thị Đa Phước hiện vẫn phải chờ thẩm định từ Bộ KH&ĐT. Về chủ trương xây dựng TP 4 an, ông Võ Công Trí cho biết, khoảng 5-7 ngày tới sẽ ban hành chỉ thị, trong đó trước mắt phải đảm bảo An toàn thực phẩm tuyệt đối cho các sự kiện lớn diễn ra tại Đà Nẵng, bắt đầu từ ABG5 với sự tham gia của 45 quốc gia sắp tới đây.

Hải Quỳnh

Sẽ chọn công dân tiêu biểu

Bên cạnh nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương thì việc tuyên dương các Công dân tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiều cống hiến cho sự phát triển của TP cũng sẽ được thực hiện. Đặc biệt, với ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy, một người con ưu tú của Đà Nẵng sẽ được suy tôn phù hợp.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_154895_da-na-ng-nhi-n-nha-n-la-i-cha-t-luo-ng-tang-truo-n.aspx