Đà Nẵng: Nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái tử vong bất thường

Người dân bất ngờ phát hiện thi thể của nhân viên bảo vệ đêm tại bãi tắm Mân Thái nằm cách bãi tắm khoảng 100m.

Sáng 15/10, người dân đi tập thể dục ở khu vực bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một thi thể người đàn ông nằm cách khu vực bãi tắm Mân Thái khoảng 100m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Đ.H

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là ông Trần Văn Ban (SN 1965, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), ông Ban là nhân viên bảo vệ đêm tại bãi tắm Mân Thái.

Theo ông Đặng Văn Kim, chủ bãi tắm Mân Thái cho biết: Vào khoảng 5h45 sáng cùng ngày, ông Kim đến bãi tắm Mân Thái thì không thấy ông Ban. Sau đó ông Kim cùng một số người đi tìm thì phát hiện thi thể ông Ban nằm cách vị trí khu vực bãi tắm khoảng 100m.

Cơ quan chức năng xác định ông Ban tử vong do có dấu hiệu của ngoại lực tác động.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/da-nang-nhan-vien-bao-ve-bai-tam-man-thai-tu-vong-bat-thuong-20161015155221168.htm