Đà Nẵng: Ngủ ở bãi biển sau khi nhậu, nam thanh niên bị nước cuốn

Sau chầu nhậu với bạn bè, Trọng ra bãi biển Đà Nẵng dạo chơi trong đêm rồi ngủ trên bãi cát. Rạng sáng nay, thi thể anh được tìm thấy.

Khu vực biển nơi anh Trọng gặp nạn. Ảnh: Ngọc Trường.

Tối 21/11, anh Huỳnh Văn Trọng (24 tuổi, học viên trường Cao đẳng nghề số 5 tại Đà Nẵng) đón hai người bạn ở Đại Lộc (Quảng Nam) xuống Đà Nẵng chơi. Sau chầu nhậu mừng hội ngộ, cả ba ra bờ biển quận Ngũ Hành Sơn hóng gió.

Đến khoảng 0h10 sáng 22/11, anh Trọng nằm ngủ ngay trên bãi cát gần mép nước. Trong khi hai người bạn vào ngủ ở khu vực chòi cứu hộ. Gần 2 giờ sau, hai người bạn không thấy anh Trọng nên đi tìm, nhưng không thấy.

Đến 4h30 sáng, thi thể anh Trọng được người dân đi tắm biển phát hiện đang trôi dạt vào bờ cách nơi nằm ngủ trước đó khoảng 100 m. Nguyên nhân ban đầu nạn nhân tử vong do đuối nước.

Sau khi khám nghiệm tử thi, trưa nay cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về quê huyện Tiên Phước (Quảng Nam) lo hậu sự.

Ngọc Trường (vnexpress)

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/da-nang-ngu-o-bai-bien-sau-khi-nhau-nam-thanh-nien-bi-nuoc-cuon-d55011.html