Đà Nẵng: Nghi án em rể sát hại chị vợ rồi tự sát

Tin tức mới nhận từ chính quyền tổ 106, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nghi em rể sát hại chị vợ rồi tự sát.

Thông tin ban đầu, ngày 11/1, Trần Thị Mỹ D., (SN 1978, trú tỉnh Khánh Hòa) đến nhà em rể là Huỳnh Dũng (tại tổ 106, phường Hòa Khánh Nam) chơi. Khoảng 14h, vợ chồng anh Dũng đi làm. Lúc đó, chỉ có cháu Huỳnh Ngọc Kiều M., cùng với cô giáo dạy kèm và chị D. ở nhà.

Một số người biết việc cho biết, khoảng 15h cùng ngày, Trần Tiên Hoàng (SN 1986, trú tổ 100 phường Hòa Khánh Nam) đến nhà anh Dũng chơi. Tại đây, giữa chị D. và Hoàng xảy ra lời qua tiếng lại. Bất ngờ, Hoàng dùng dao nhọn mang theo bên mình, đâm chị D. nhiều nhát.

Thấy vậy, cháu M. và cô giáo chạy vào phòng ngủ của vợ chồng anh Dũng ẩn nấp. Một lúc sau, hai người đi ra thì thấy chị D. và Hoàng nằm gục dưới sàn nhà.

Lập tức, cháu M. điện thoại cho bố, đồng thời tri hô người dân. Nghe tiếng kêu cứu của cháu, người dân đã dùng máy cắt cửa, đập kính vào nhà. Người dân cho biết, thời điểm đó, họ phát hiện Hoàng và D., trong tư thế khỏa thân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án.

Ông Đặng Văn Chinh, tổ trưởng tổ 106 cho hay: Chị D. đã tử vong tại chỗ. Riêng Trần Tiến Hoàng bị nhiều vết thương ở vùng cổ, được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó. Tại hiện trường, còn có 1 con dao lưỡi sắt dài khoảng 25cm.

Được biết, Hoàng là em rể của chị D. Chị này vừa mới từ Khánh Hòa ra Đà Nẵng được ít ngày thì xảy ra chuyện đau lòng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra sự việc.

Nhâm Thân – Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/da-nang-nghi-an-em-re-sat-hai-chi-vo-roi-tu-sat-a312432.html