Đà Nẵng: Ngày mai 24/3, xét xử đối tượng Trung Quốc bị truy tố tội giết người

TAND TP Đà Nẵng cho hay, ngày mai 24/3 sẽ chính thức đưa ra xét xử vụ án Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, A. Lãng), quốc tịch Trung Quốc, bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố về tội 'Giết người', 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.

Theo đó, Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, A. Lãng) sinh ngày 26/4/1988, quốc tịch Trung Quốc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 112, tòa nhà số 7, số 31 đường Đình Hồng, quận Giang Nam, TP Nam Ninh, Trung Quốc.

Hiện trường vụ Feng Long Chun bắn chết ông Li Mu Zi sáng 26/11/2015 (Ảnh: HC)

Feng Long Chun là con ông Feng Bin (sinh năm 1952) và bà Li Meizhe (sinh năm 1963); có vợ là Vũ Thị Thu Hiền (sinh năm 1984, trú tại nhà số 96, ngõ 323 đường Xuân Đinh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 01 con gái sinh năm 2015.

Feng Long Chun bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điểm n, Khoản 1 Điều 230 BLHS. Ban đầu, vụ án được lên kế hoạch đưa ra xét xử lúc 7h30 ngày 29/3 nhưng do trở ngại khách quan nên vụ án được đưa ra xét xử lúc 7h30 ngày 24/3 tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng (số 374 Núi Thành).

TAND TP Đà Nẵng cho biết đã thông báo cho Sở Ngoại vụ Đà Nẵng biết, đồng thời đề nghị Sở Ngoại vụ Đà Nẵng thông qua công tác đối ngoại thông báo cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam biết thời gian và địa điểm xét xử vụ án.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh sim thẻ điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam kinh doanh, du lịch trên website TAOBAO của Trung Quốc nên Feng Long Chun tìm đến Đà Nẵng sát hại Li Mu Zi (sinh ngày 9/7/1984 tại Bắc Kinh, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi khi hoạt động tại Việt Nam là A Lý, trú tại nhà vợ ở số 184/22 Nguyễn Duy Hiệu) để trả thù.

Khoảng 7h45 sáng 26/11/2015, Li Mu Zi vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà thì bị Feng Long Chun áp sát, dùng súng bắn vào bụng rồi tẩu thoát sang Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc thông qua vợ của Feng Long Chun ở Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã vận động, thuyết phục Feng Long Chun ra đầu thú. Đến ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tiếp nhận đối tượng tại huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) và di lý về Đà Nẵng.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-ngay-mai-243-xet-xu-doi-tuong-trung-quoc-bi-truy-to-toi-giet-nguoi-post223742.info