Đà Nẵng khánh thành khu di tích căn cứ cách mạng B1 - Hồng Phước

Khu di tích căn cứ cách mạng B1 - Hồng Phước là một địa chỉ đỏ, thu hút rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Đúng vào dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2017), ngày 25/3, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, nhân dân và khánh thành Khu di tích cách mạng B1 - Hồng Phước, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị khẳng định: Đây là địa bản xung yếu trong việc xây dựng và phát triển lực lượng, đấu tranh vũ trang trong lòng địch; là một trong những nơi xuất phát những trận đánh Mỹ, diệt ngụy lẫy lừng của quân và dân ta trên địa bàn cánh Bắc Hòa Vang và quận Nhì Đà Nẵng; là một trong những nơi xuất quân trong các chiến dịch lớn như Tết Mậu Thân 1968 và mùa Xuân 1975...

Khu di tích căn cứ cách mạng B1- Hồng Phước là một địa chỉ đỏ, thu hút rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu, nhằm hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc qua hình ảnh một khu căn cứ lõm, đất không rộng, người không đông nhưng đã làm nên những kỳ tích anh hùng...

Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống.

Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2016 trên diện tích đất gần 3.000m2, với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng, công trình gồm các khối nhà bia tưởng niệm, khối nhà truyền thống làm nơi trưng bày các hiện vật, nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng và các công trình phụ trợ khác...

Hồng Phước có 71 gia đình sinh sống trong 64 nóc nhà, tất cả đều là cơ sở cách mạng. Từ khi thành lập cho đến ngày quê hương giải phóng, khu căn cứ cách mạng B1- Hồng Phước không một lần bị lộ... Đặc biệt, giữa vòng vây, lùng sục ngày đêm của kẻ thù, các gia đình ở Hồng Phước đã đào 46 căn hầm bí mật, bao gồm những căn hầm bí mật hai tầng và đặc biệt là những căn hầm bí mật đào sâu trong lòng cát, kiên cố, vững vàng để nuôi giấu, che chở cho cán bộ, chiến sĩ của ta hoạt động.

Với những thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cán bộ và nhân dân Hồng Phước đã được Đảng và Nhà nước phong tặng 4 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 4 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 109 huân, huy chương các loại và nhiều kỷ niệm chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Tin, ảnh: Văn Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/da-nang-khanh-thanh-khu-di-tich-can-cu-cach-mang-b1-hong-phuoc-20170325152749669.htm