Đà Nẵng: Hàng loạt khu du lịch không phép mọc lên ở suối Lương

Dọc suối Lương (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), hàng loạt khu du lịch không phép mọc lên nhưng chính quyền vẫn loay hoay chưa xử lý triệt để.

Nhiều khu du lịch không phép mọc lên ở suối Lương

Nhiều khu du lịch không phép mọc lên ở suối Lương

Suối Lương là con suối lý tưởng dưới chân núi Hải Vân. Đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ một số khu du lịch sinh thái được cấp phép hoạt động, còn lại nhiều cơ sở khác mọc lên san sát nhưng đều là tự phát.

Qua thực tế, dọc tuyến đường từ Kim Liên lên cửa hầm đường bộ Hải Vân, những biển hiệu nhà hàng, khu du lịch kèm theo tắm suối nằm san sát nhau. Trong các khu du lịch tự phát này, nhiều chòi kiên cố được xây dựng lên để khách nghỉ ngơi, ăn uống và tắm suối. Tại một số khu vực suối nước sâu, các điều kiện về an toàn khi tắm suối không đảm bảo.

Điều đáng nói, mặc dù hoạt động rầm rộ nhưng các khu du lịch không phép này không phải nộp đồng thuế nào. Chỉ cần dở danh sách 9 hộ kinh doanh tại suối Lương mà UBND P.Hòa Hiệp Bắc cung cấp thì đã có tới 5 hộ chưa đăng ký kinh doanh.

Danh sách các hộ mở khu du lịch không phép

Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc cho hay, những hộ dân làm khu du lịch tự phát này từ lâu, trước khi giao cho phường quản lý vào năm 2014.

Ông Việt cũng không biết được chính xác có bao nhiêu hộ dân kinh doanh du lịch không phép dọc suối Lương, chỉ biết mùa hè người dân lên tắm suối đông nên các hộ dân này buôn bán.

“Trước đây có một số công trình xây dựng trái phép dọc suối Lương, vừa rồi thành phố lập đoàn lên kiểm tra, chờ có kết luận, sắp xử lý”, Chủ tịch P.Hòa Hiệp Bắc cho hay.

Chính quyền đang loay hoay trong việc xử lý các khu du lịch không phép

Về việc không tiến hành thu thuế các hộ kinh doanh không phép này, ông Việt cho rằng phải chờ thành phố giao đất, giao rừng cho dân theo nghị định mới.

“Tức là khi giao đất, giao rừng cho dân, phường sẽ đề xuất làm du lịch sinh thái, lúc đó các hộ dân này mới được phép làm du lịch sinh thái, địa phương mới quản lý và thu thuế được. Cái này tự phát lâu rồi, mình muốn dẹp họ thì không được, giờ mình chỉ có kiểm soát họ thôi. Hướng là sẽ đề xuất để họ làm du lịch sinh thái”, ông Việt cho hay.

Thạch Châu - Trần Nghiêu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/da-nang-hang-loat-khu-du-lich-khong-phep-moc-len-o-suoi-luong-63435.html