Đà Nẵng: Dính vòng lao lý vì ném viên gạch khiến đối phương tử vong

Trong lúc Huy ném viên gạch về phía xe máy đã vô tình trúng đầu Lê Viết Tám khiến người này tử vong không lâu sau đó.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Minh Huy (25 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi dùng gạch ném trúng vào đầu khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h chiều 15/8, Lê Viết Tám (26 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng Hồ Quốc Lâm (32 tuổi, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn Trọng (27 tuổi), Đặng Anh Khoa (26 tuổi, cùng trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), rủ nhau đến quán H.M (đường Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để nhậu nhẹt.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, giữa Nguyễn Văn Trọng và Hồ Quốc Lâm xảy ra mâu thuẫn và xô xát đánh nhau ngay trong quán nhậu, nên Trọng bỏ về nhà trước. Sau khi chạy xe về đến đường Nguyễn Phước Nguyên, Trọng gặp Nguyễn Minh Châu (25 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu (26 tuổi, cùng trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và kể lại vụ việc.

Nguyễn Minh Huy (ảnh nhỏ) và hiện trường xảy ra vụ xô xát dẫn tới vụ tử vong.

Đúng lúc đó, từ bàn nhậu, Đặng Anh Khoa gọi điện thoại cho Trọng nói việc Lâm muốn gặp để hòa giải. Tuy nhiên, khi đôi bên gặp nhau lại tiếp tục gây gỗ và xô xát. Châu và Hậu cũng xông vào đánh Lâm. Thấy vậy, Khoa và Tuấn vào can ngăn nên Lâm thoát được.

Lúc này, Nguyễn Minh Huy đang ở trong nhà, nghe tiếng ồn ào nên chạy ra, biết Trọng bị đuổi đánh nên Huy nhặt một viên gạch loại 6 lỗ đuổi theo Lâm. Thấy đối phương nhảy lên xe bỏ chạy, Huy ném cục gạch trúng vào đầu khiến người lái xe máy Lê Viết Tám và Lâm bị ngã xe xuống đường.

Sau đó, Huy bỏ về nhà, còn Tám được đưa đi cấp cứu và tử vong vào sáng 16/8.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-dinh-vong-lao-ly-vi-nem-vien-gach-khien-doi-phuong-tu-vong-d50697.html