Đà Nẵng: Đầu năm, người dân viếng mộ tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

Ngày 28.1 (mồng 1 Tết), ngay từ sáng sớm rất nhiều người dân khắp thành phố đã về viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh ngày đầu năm.

Nhiều người đưa cả vợ con về thắp hương, tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh ngày đầu năm.

Luôn nhớ về ông, ngày đầu năm, từ sáng sớm từng dòng người ghé về khu lăng mộ để viếng ông Nguyễn Bá Thanh. Cụ Nguyễn Thị Lan (quận Cẩm Lệ) dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn nhờ con trai chở ra mộ ông Thanh. “Già rồi không tự đi xe được, bà nhờ con cháu chở lên đây để thắp cho ông nén nhang đầu năm. Người như ông mất đi ai cũng nhớ đến…”, bà Lan chia sẻ.

Những kỷ niệm về ông lúc sinh thời luôn được người dân nhắc đến khi đến viếng mộ ông. Nhiều gia đình còn đưa cả con cháu về viếng mộ ông đầu năm.

Sáng mồng 1 Tết, nhiều người đã ghé về khu lăng mộ thắp nén nhang tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh.

Anh Nguyễn Văn Quý (quận Hải Châu) đưa vợ con đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh ngày đầu năm cho biết: “Người tài đức như ông mất người dân nào cũng tiếc, đầu năm tôi đưa gia đình về quê thắp hương ông bà, rồi ghé thắp ông nén nhang tưởng nhớ ông…”.

Những dòng nhật ký ghi trong sổ lưu niệm tưởng nhớ ông.

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh tại xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. Nguyên là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Trước khi qua đời, ông Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 5.2014, ông Nguyễn Bá Thanh được chẩn đoán mắc căn bệnh rối loạn sinh tủy và đã sang Mỹ điều trị với dự định ghép tủy. Nhưng do thể trạng yếu khiến điều kiện ghép tủy chưa đạt, ông về thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều trị và mất vào ngày 13.2.2015 (nhằm ngày 25 tháng chạp năm Giáp Ngọ). Khi ông qua đời, nhiều người dân đã vô cùng thương tiếc.

Ông Nguyễn Bá Thanh được người dân Đà Nẵng rất yêu mến bởi những gì ông đã cống hiến cho thành phố Đà Nẵng. Những cây cầu bề thế, các công trình phúc lợi, những quyết sách quan trọng, Bệnh viện Ung thư để chữa bệnh cho người nghèo… đều mang đậm dấu ấn ông Nguyễn Bá Thanh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/da-nang-dau-nam-nguoi-dan-vieng-mo-tuong-nho-ong-nguyen-ba-thanh-741828.html