Đà Nẵng: Cựu chiến binh chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2012 – 2017) cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 121 CLB Môi trường CCB hoạt động  theo từng khu vực như: CLB môi trường CCB khu vực ven biển, khu vực nội thành, khu vực nông thôn, trong các khu chung cư….Các CLB Môi trường CCB đã ra quân làm vệ sinh môi trường hơn 1600 lượt, thu gom được hơn 6.400 m3 rác thải đưa đến nơi quy định; làm sạch gần 900 m2 đất trống, 590 km đường giao thông; trồng mới hơn 5000 cây keo lá tràm và cây xanh các loại trong các nghĩa trang liệt sĩ, dọc các đường liên thôn, liên xã. Ngoài ra, các CLB môi trường còn kiến nghị, tham mưu cho các cấp, ngành xử lý nhiều điểm nóng ô nhiễm trong khu dân cư, góp phần quan trọng vào việc xây dựng “Thành phố môi trường” trong thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, Hội CCB thành phố đã xây dựng thành công mô hình đoạn đường An toàn văn minh xanh – sạch – đẹp được các tỉnh thành như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… áp dụng triển khai.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các CLB này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho hội viên CCB TP Đà Nẵng trong các năm 2013 và 2017.

Cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt xây dựng Đà Nẵng thành thành phố môi trường

Thời gian tới, bên cạnh hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB, Hội CCB Đà Nẵng sẽ hình thành thêm 50 CLB môi trường ở các quận, huyện, các khu công nghiệp; lên kế hoạch trồng mới 500.000 cây keo phủ xanh đất trồng đồi trọc, 5.000 cây ăn quả và cây xanh dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã trong các nghĩa trang liệt sĩ…

Tin, ảnh: Lan Anh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201709/da-nang-cuu-chien-binh-chung-tay-bao-ve-moi-truong-2845131/