Đà Nẵng: Cháy lớn tại gara ô tô, nhân viên hốt hoảng bỏ chạy

Do gara ô tô chứa nhiều chất dễ cháy đã khiến đám cháy bùng phát dữ dội và làm nhiều thiết bị và tài sản trên tầng 2 bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn.

Vụ cháy lớn trên xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng 22-9, tại gara ô tô Huấn Thành (nằm trên đường 30-4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một số nhân viên đang rửa xe và tiến hành chăm sóc nội, ngoại thất cho ô tô thì phát hiện có lửa cháy trên tầng 2 nên dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát rất nhanh và khói bốc ra ngùn ngụt nên các nhân viên sau đó đã bỏ chạy ra ngoài và nhanh chóng gọi báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP đã nhanh chóng điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt lửa trên tầng 2 của gara ô tô

Thượng tá Lê Phước Cam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1, cho biết do đây là gara ô tô nên số chất cháy rất đa dạng, đặc biệt là sơn và các thùng sốp nên lửa cháy lan rất là nhanh, lượng khí độc tỏa ra rất lớn.Trước hết, lực lượng chữa cháy phải nhanh chóng khống chế ngọn lửa và không cho cháy lan san các nhà bên cạnh.

Người dân tập trung phía trước gara để theo dõi vụ cháy

Tại hiện trường vụ cháy cho thấy, nhiều thiết bị, tài sản trên tầng 2 của gara bị ngọn lửa thiêu rụi và gây hư hỏng hoàn toàn.

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

V.Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-chay-lon-tai-gara-o-to-nhan-vien-hot-hoang-bo-chay-20170922141850235.htm