Đà Nẵng chào đón tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ghé thăm

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng trong vòng 5 ngày và và dự kiến sẽ rời thành phố này vào ngày 29/7/2016.

Sáng ngày 25/7/2016, tại Cảng Tiên Sa, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, tàu Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản do Đại tá Hiroyuki Nanaura chỉ huy cùng 42 sĩ quan và 49 tập sinh đã chính thức chuyến thăm hữu nghị tại TP.Đà Nẵng trong vòng 5 ngày, từ 25/7-29/7/2016. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 của tàu Kojima.

Đến dự lễ đón tàu có Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Văn phòng UBND thành phố và Sở Ngoại vụ.

Về phía Nhật Bản có Đại tá Hiroyuki Nanaura, Chỉ huy tàu Kojima; Đại tá Hiroshi Kai, Thuyền trưởng tàu; ông Toru Kodama, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng 42 sĩ quan và 49 thực tập sinh.

Chuyến thăm của Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản lần này là một trong các hoạt động giao lưu nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong công tác bảo vệ bờ biển cũng như kinh nghiệm về quản lý đảm bảo an ninh, an toàn trên biển, bên cạnh đó còn tăng cường mối quan hệ quốc phòng song phương thể hiện sự hợp tác tốt đẹp bền lâu giữa hai nước.

Tàu Kojima có tổng chiều dài 115 m, tải trọng 3.000 tấn, với tốc độ 18 hải lý/h. Tàu sẽ ở lại Đà Nẵng đến 29/7.

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM).

Một số hình ảnh đón tiếp Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản:

Thế Sơn - Trần Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-chao-don-tau-luc-luong-bao-ve-bo-bien-nhat-ban-ghe-tham-d44081.html