Đà Nẵng: Bắt nghi phạm cưỡng hiếp chị gái, cứa cổ em trai

Công an bắt giữ Mạc Văn Nhân, nghi phạm vụ án rúng động “cứa cổ em, hiếp dâm chị”, khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một quán cà-phê tại TP Hồ Chí Minh.

Chiều 28/11, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, đại tá Quách Văn Dũng, cho biết công an đã bắt giữ Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Nhân là nghi can chính của vụ án cưỡng hiếp một người phụ nữ và cứa cổ em trai nạn nhân trong một quán cà-phê trên đường Cách mạng tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Được biết, Mạc Văn Nhân bị bắt khi đang lẩn trốn tại một quán cà-phê thuộc xã An Tây Phú (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Hiện cơ quan công an đang di lý nghi can về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Nghi can Mạc Văn Nhân

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về một vụ án cướp tài sản rồi cưỡng hiếp nạn nhân xảy ra tại một quán cà-phê trên đường Cách mạng tháng Tám, TP Đà Nẵng.

Theo trình báo, rạng sáng 23/11, quán cà-phê của chị P.M.L (SN 1982, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị đột nhập. Kẻ gian thấy anh P.Đ.Q (em trai chị L) đang ngủ nên đã dùng dao cứa cổ khiến anh này ngất xỉu.

Sau khi tiếp tục đột nhập vào phòng chị L cướp 3,2 triệu đồng, kẻ thủ ác đã cưỡng hiếp chị L rồi bỏ trốn.

Cho đến khi bị bắt giữ, nghi can Mạc Văn Nhân đã lẩn trốn được 6 ngày.

Nam Lộc

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/da-nang-bat-nghi-pham-cuong-hiep-chi-gai-cua-co-em-trai-d103935.html