Đà Nẵng: Bắt các đối tượng côn đồ xông vào quán nhậu chém người

Sáng 31.8, đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng tham gia vào nhóm côn đồ xông vào quán nhậu chém người diễn ra trên địa bàn quận vào đêm 20.8.

Hình ảnh cắt từ camera anh ninh của quán nhậu.

Trước đó, anh Lê Đại Hổ (31 tuổi) cho biết, khoảng 22h ngày 20.8, tại quán nhậu số 61 đường Phan Tứ, phường Mỹ An , quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) do anh làm chủ, xuất hiện khoảng 10 thanh niên tay cầm mã tấu xông vào quán nhậu đập phá, hành hung nhân viên trong quán. Nhóm thanh niên này đi xe máy đến rồi chạy vào quầy tính tiền, dùng ghế trong quán đập phá nhiều đồ đạt có giá trị.

“Lúc đó trong quán có 9 nhân viên và rất đông khách ngồi ăn uống, riêng bản thân tôi thì đang nấu ăn dưới bếp, khi thấy nhiều người cầm dao, mã tấu chạy vào hành hung thì tôi lập tức chạy ra lối cửa sau thoát hiểm ” – anh Hổ kể lại.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của quán ghi lại và cung cấp cho cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Qua thời gian điều tra, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Phường Mỹ An xác định đối tượng gồm Trần Đức Anh (SN 1989, trú tổ 24, Phường Mỹ An), Đỗ Văn Thiên (SN 1988, trú tổ 24, phường Mỹ An), Lê Thế Sinh (SN 1990, trú tổ 32, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Trần Ngọc Trường (SN 1985, trú tổ 27, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý về hành vi “Hủy hoại tài sản” theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng này.

Hình ảnh cắt từ camera anh ninh của quán nhậu.

Hình ảnh cắt từ camera anh ninh của quán nhậu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/da-nang-bat-cac-doi-tuong-con-do-xong-vao-quan-nhau-chem-nguoi-588387.bld