Đà Nẵng: Bán vật liệu nổ trong... chợ đồ cổ

Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện, thu giữ nhiều phế phẩm vật liệu nổ được bày bán công khai tại Chợ phiên đồ xưa Đà thành lần thứ 2 – 2015.

Công an Đà Nẵng kiểm đếm số tang vật bị phát hiện.

Chiều 1/9, tại 1 gian hàng đồ cổ trong khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng, tổ kiểm tra thuộc Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 1 số lượng phế liệu, phế phẩm vật liệu nổ, vũ khí đang được anh Trần Văn Hùng (SN 1978, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) bày bán công khai.

Qua khám xét, tổ kiểm tra đã phát hiện hơn 80 mặt hàng (gồm vỏ lựu đạn, hộp tiếp đạn AK, vỏ đạn pháo) được trưng bày và cất giữ trong 1 rương gỗ đặt phía sau gian hàng. Công an đã tiến hành lập biên bản làm việc đối với anh Hùng liên quan đến việc mua bán, tàng trữ trái phép các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ này và tiến hành tạm giữ số tang vật trên. Theo ông Hùng, trong vòng 5 ngày, ông đã bán khoảng 10 vật dụng tương tự cho nhiều người.

Căn cứ theo Pháp lệnh “Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ” ban hành năm 2011, hành vi mua bán, tặng, cho mượn... các loại phế liệu, phế phẩm vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bị cấm hoàn toàn. Mức xử phạt dành cho các hành vi này từ 5 đến 10 triệu đồng, tịch thu tang vật.

Chợ phiên đồ xưa Đà Nẵng năm nay

Như Báo Giao thông đã thông tin, chợ phiên đồ xưa Đà thành lần thứ 2 năm 2015 do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với các nhà sưu tầm tư nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức từ ngày 27/8 - 5/9. Có tất cả 16 gian hàng của 12 nhà sưu tầm đồ cổ qua các thời kỳ như kỷ vật thời chiến, đồ cổ có niên đại từ hàng chục đến hàng trăm năm.

Một lãnh đạo phía Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, ông cùng với ban quản lý đã tuyên truyền, phổ biến đến các nhà sưu tầm về những vật dụng không được phép trưng bày, buôn bán. Khi tổ kiểm tra của Công an TP Đà Nẵng phát hiện các mặt hàng cấm nói trên được trưng bày công khai, vị này trả lời rằng mình không biết sự xuất hiện của các hiện vật đó trong phiên chợ.

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/da-nang-ban-vat-lieu-no-trong-cho-do-co-d118806.html