Đà Nẵng: 90% học viên của Học viện Microsoft có việc làm sau khi tốt nghiệp

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về CNTT cho học sinh, sinh viên các trường khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Học viện CNTT Microsoft - Đại học Đà Nẵng đã mở các khóa đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp, thiết kế đồ họa, digital marketing… Đặc biệt, 90% học viên đều có việc làm sau khi tốt nghiệp khóa học.

Ngày 9/4, Học viện CNTT Microsoft - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 100 học viên nhận chứng chỉ ở các chương trình đào tạo tại Học viện và Chứng chỉ quốc tế MOS.

Ông Trần Lê Duy, Phó Giám đốc Học viện CNTT Microsoft cho biết: Thành lập từ năm 2014 đến nay, Học viện đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học quốc gia theo chuẩn mới cho gần 2.000 thí sinh. Đồng thời, đào tạo cho hơn 300 học viên ở tất cả các khóa. Theo thống kê, 90% học viên đều có việc làm ngay khi còn đang học hoặc sau khi tốt nghiệp. Điều này chứng tỏ các khóa đào tạo tại Học viện phù hợp với những yêu cầu thực tế trong công việc mà các nhà tuyển dụng đang hướng đến. Dù đã đạt được một số thành công nhất định nhưng Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong lĩnh vực CNTT.

Gần 100 học viên nhận chứng chỉ ở các chương trình đào tạo tại Học viện CNTT Microsoft và Chứng chỉ quốc tế MOS.

Vừa tốt nghiệp khóa học lập trình Java, học viên Bùi Thế Dinh (sinh viên năm 3, Khoa CNTT, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) chia sẻ: "Học viện CNTT Microsoft là một môi trường tốt cho em và các bạn được thực hành và trau dồi kiến thức thực tế. Ở trường Đại học, em chủ yếu học về những kiến thức bao quát và nền tảng cơ bản. Sau khi tham gia khóa học tại Học viện, em đã có thể tự lập trình được một số phần mềm và kỹ năng thực hành cũng được nâng lên đáng kể".

Bạn Huỳnh Bá Thịnh, học viên khóa Digital Marketing chia sẻ: "Sau khi học xong khóa học, em đã có thể tạo ra một trang web bán hàng trực tuyến và ứng dụng vào thực tế. Nhờ vậy, em đã tìm được công việc tại một công ty phần mềm ở Đà Nẵng. Những kiến thức tại Học viện rất sát với các yêu cầu công việc mà công ty đặt ra. Đặc biệt, dù em đã tốt nghiệp nhưng trong quá trình làm việc nếu em gặp phải những khó khăn thì có thể liên hệ thầy cô, nhân viên của Học viện để được giúp đỡ. Em nghĩ đây là điều rất đáng được trân trọng của Học viện".

Học viện CNTT Microsoft tại Đại học Đà Nẵng là Học viện đầu tiên tại Việt Nam do Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện với Đại học Đà Nẵng. Chương trình Microsoft IT Academy (Học viện CNTT Microsoft - MSITA) được Microsoft xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển kỹ năng CNTT dành cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và phổ thông trung học trên toàn cầu. Chương trình này đã được triển khai trên 160 quốc gia.

Hải Yến

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/da-nang-90-hoc-vien-cua-hoc-vien-microsoft-co-viec-lam-sau-khi-tot-nghiep-151387.ict