Đà Nẵng: 19/7 khởi công xây dựng cầu Rồng và khánh thành cầu Thuận Phước

Cầu Rổng bắc qua sông Hàn, Đà Nẵng sẽ chính thức được xây dựng từ 19/7 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, cùng ngày Đà Nẵng cũng sẽ đón nhận cầu Thuận Phước đi vào sử dụng.

Cầu Rồng có vị trí gần Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng do Công ty Louis Berger Group, Inc. (Mỹ) thiết kế, tổng chiều dài 666,565m, bao gồm một nhịp chính dài 200m, hai nhịp bên mỗi nhịp dài 128m, phần nhịp đuôi dài 64,15m, nhịp đầu rồng dài 72m. Chiều rộng cầu 37,5m, gồm 6 làn xe, mỗi làn 3,75m, dải phân cách 6m và hành lang đi bộ hai bên. Theo thiết kế, cầu Rồng thể hiện hình ảnh một con rồng đang “bay” trên sông Hàn. Toàn bộ dự án gồm 16 gói thầu. Hiện nay, gói thầu 1a đã được phê duyệt kết quả đấu thầu và khởi công vào ngày 19-7-2009 do Liên danh nhà thầu Công ty 508 và Công ty Cầu 75 đảm nhận. Các gói thầu còn lại đang trong quá trình tiến hành đấu thầu hoặc đang triển khai lập hồ sơ thiết kế dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án cầu Rồng thuộc Dự án cầu - đường Nguyễn Văn Linh nối dài có 3 đoạn chính, gồm đoạn từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao phía Tây cầu Rồng, đoạn cầu Rồng và đoạn từ nút giao phía Đông cầu Rồng qua sông Hàn đến đường du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc. Theo Sở Giao thông-Vận tải Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án, đây là công trình đầu tư xây dựng với thiết kế hiện đại, xây dựng theo các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế. Cầu Rồng được thiết kế xây dựng phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành giao thông vận tải của thành phố Đà Nẵng. Khi hoàn thành cầu Rồng sẽ có một kiến trúc đặc biệt, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, thương mại, và du lịch theo hướng Đông-Tây, xây dựng tuyến ngắn nhất nối sân bay Đà Nẵng với các trục giao thông quan trọng khác của thành phố. Ngày 17/12/2008, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt dự án với tổng vốn đầu tư 1.498.684.000.000 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ 2009-2013. Cũng trong cùng ngày Đà Nẵng sẽ khánh thành cầu treo dây võng Thuận Phước bắc qua sông Hàn, nối liền quận Hải Châu với bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng do Cục cầu lớn Vũ Hán (Trung Quốc) thiết kế. Phối cảnh cầu Thuận Phước Cầu có 2 trụ tháp cao 92m, cách nhau 405m, cầu Thuận Phước dài 1.850m, dài hơn cầu Mỹ Thuận 300m. Kiều Thuật

Nguồn CafeF: http://cafef.vn/20090717053420637ca35/da-nang-197-khoi-cong-xay-dung-cau-rong-va-khanh-thanh-cau-thuan-phuoc.chn