Đà Lạt 'quá tải' đêm 30/4, taxi nhét 10 người

Đêm 30/4, hàng nghìn du khách đổ về khu chợ trung tâm ở Đà Lạt, khiến khu vực này quá tải, cả biển người chen chúc nhau.

Vào ban ngày, Đà Lạt thông thoáng vì du khách tỏa ra nhiều nơi để vui chơi, nhưng ban đêm hàng nghìn du khách tập trung về khu chợ trung tâm Đà Lạt, khiến khu vực này trở thành biển người, chen chúc nhau.

Biển người dài hàng trăm mét, kéo từ đầu cầu Ông Đạo đến tận chợ Đà Lạt.

Dòng người ken kín, đổ về chợ Đà Lạt từ nhiều hướng, khiến người người chen nhau. Nhiều ôtô cố len vào, khiến giao thông càng thêm ùn tắc nghiêm trọng.

Đến 9h tối, các con đường quanh khu trung tâm như Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thái Học, lưu thông hết sức khó khăn, người đi bộ chen lẫn giữa dòng xe cộ khiến việc giao thông thêm hỗn loạn.

Từng hàng ôtô đậu dọc theo đường Lê Đại Hành dưới lòng đường và cả trên vỉa hè.

Thời tiết mát dịu, nhiều người đổ về khu ẩm thực, khiến nơi này đông nghẹt.

Việc đón taxi để rời khỏi chợ đêm là cực kỳ khó khăn. Hầu hết taxi đều từ chối chở khách đi gần.

Chị Thanh mệt mỏi cho biết đã chờ xe hơn một giờ đồng hồ, nhưng vẫn không xe nào chịu chở vì đi gần.

Anh Trung Kiên, du khách đến từ Củ Chi (TP.HCM), cho biết anh chờ gần 1 giờ nhưng vẫn không thể đón được xe.

Đến 10h đêm nhiều du khách vẫn chờ xe với tâm trạng mỏi mệt. Nhiều người phải đi bộ về khách sạn.

Hải An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/da-lat-qua-tai-dem-304-post742524.html