Đã khoanh vùng nghi can vụ chém gần đứt lìa tay người đàn ông

Một nguồn tin xác nhận ngay sau vụ việc xảy ra Công an quận Bình Thạnh kịp thời có mặt thu giữ chiếc xe máy nghi can để lại để phục vụ điều tra.

Ngày 22-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh , TP HCM cho biết đã khoanh vùng được nghi can dùng mã tấu chém gần đứt lìa cánh tay ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình (41 tuổi, ngụ quận 1) ở khu vực cầu Bông (quận Bình Thạnh).

Kiểm tra chiếc ba lô tại hiện trường công an thu giữ 1 cây ma tấu, máy ảnh, sổ sách...

“Do nạn nhân bị thương nặng nên sáng nay, công an mới vào bệnh viện lấy lời khai làm rõ. Bước đầu, công an đã khoanh vùng được nghi can gây án và đang tiến hành bắt giữ" - lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh thông tin.

Một nguồn tin xác nhận ngay sau vụ việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh kịp thời có mặt thu giữ chiếc xe máy nghi can để lại để phục vụ điều tra. Đáng nói, khi khám xét chiếc ba lô vứt lại tại hiện trường, công an phát hiện bên trong chứa 1 cây mã tấu, máy ảnh, sổ sách…

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 21-10, ông Bình điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, hướng từ trung tâm quận 1 về chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Khi vừa qua cầu Bông khoảng 300 m thì bị 2 thanh niên vượt xe lên, đối tượng ngồi sau rút mã tấu chém nhiều nhát vào tay phải và chân.

Nạn nhân đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Ông Bình bị chém gần đứt lìa cánh tay phải, ngã xuống đường la hét trong đau đớn. Hai tên côn đồ bỏ chạy được khoảng 100 m thì tông vào xe máy người dân đang lưu thông nên vứt phương tiện bỏ chạy vào con hẻm thoát thân.

Ông Bình được chở đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Hiện nạn nhân đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nổi lại cánh tay bị chém gần đứt lìa.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/da-khoanh-vung-nghi-can-vu-chem-gan-dut-lia-tay-20161022115215454.htm