Đá hay vẫn cần vận may!

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam vừa tới Myanmar để chuẩn bị dự Giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016. Lần ra quân này, ĐT nhận được sự đồng thuận từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ - điều ít thấy ở các giải đấu trước đó. Giờ thì ĐT phải trông vào thêm vận may để có thể thực hiện trọn vẹn tham vọng lên ngôi vương khu vực.

Tiền đạo Công Phượng (số 16) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) ngày 12-11 tại Cần Thơ.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam đã nhận không ít phàn nàn, lo ngại từ giới chuyên môn mỗi khi chuẩn bị dự Giải vô địch Đông Nam Á. Khi thì do HLV áp dụng lối chơi được đánh giá là không phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Khi thì do chấn thương khiến ĐT mất hàng loạt trụ cột nên ít cơ hội lên ngôi vô địch hơn hẳn. Cũng có lúc do bóng đá Việt Nam khan hiếm tài năng nên ít ai dám hy vọng vào chức vô địch. Nhưng đến trước AFF Suzuki Cup 2016 này, những yếu tố trên hầu hết không xuất hiện.

Việt Nam gặp chủ nhà Myanmar trong ngày ra quân
Tại AFF Suzuki Cup 2016, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B (được tổ chức tại Myanmar), thi đấu với Myanmar, Malaysia, Campuchia. Theo lịch thi đấu, Việt Nam lần lượt gặp Myanmar (18h30 ngày 20-11), Malaysia (15h30 ngày 23-11), Campuchia (18h30 ngày 26-11). Các đội ở bảng A thi đấu tại Philippines, gồm: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines. Các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2016 đều được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

Lối chơi đang được HLV Nguyễn Hữu Thắng áp dụng ở ĐT phát huy được tố chất của cầu thủ Việt Nam về kỹ thuật, sự nhanh nhẹn, tốc độ và phần nào đáp ứng được yếu tố cống hiến, đẹp mắt. ĐT cũng có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lớp cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ. Quan trọng nhất với đa số họ đều được nhìn nhận là có tài, có thể giúp ĐT thi đấu ở một đẳng cấp cao so với mặt bằng bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, chấn thương đã không lấy đi của ĐT quá nhiều cầu thủ. Kể từ khi HLV Nguyễn Hữu Thắng cầm quân ở ĐT Việt Nam, chỉ có hai trường hợp chấn thương thực sự gây tiếc nuối là của trung vệ Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng, khi thi đấu tại CLB Hải Phòng) và hậu vệ phải Trần Đình Hoàng (khi tập trung cùng ĐT chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016). Cả hai cầu thủ này đều là quân bài quan trọng trong hệ thống phòng ngự của ĐT nên sự vắng mặt của họ tạo ra không ít lo ngại.

Nhưng ở những trận giao hữu gần đây với Indonesia và Avispa Fukuoka, cả hai vị trí này đều đã tìm được người thay thế xứng đáng như trung vệ Trương Đình Luật hay hậu vệ phải Âu Văn Hoàn. Ngoài ra, ĐT cũng không có ca chấn thương nào ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của Ban huấn luyện.

Kết quả những trận giao hữu trước giải đấu cũng tạo động lực để ĐT tự tin bước vào AFF Suzuki Cup. Hàng loạt trận thắng trước CHDCND Triều Tiên, Indonesia hay trận hòa trước Avispa Fukuoka gần đây dù không được coi trọng về mặt tỷ số nhưng quan trọng nhất là ĐT đã định hình rõ lối chơi mà HLV Nguyễn Hữu Thắng mong muốn. Vị HLV xứ Nghệ từng mong các học trò hiểu rõ triết lý bóng đá của mình và áp dụng nhuần nhuyễn vào các trận đấu. Đến bây giờ, cách chơi bóng của ĐT đã có hình hài rõ rệt, dù không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả như mong muốn.

Nhưng có một điều được HLV Nguyễn Hữu Thắng nhắc đi nhắc lại chính là vận may trong thi đấu. ĐT Việt Nam từng đăng quang ở AFF Cup 2008 với không ít may mắn. ĐT Việt Nam từng thất bại ở ngưỡng cửa vô địch AFF Cup cũng với không ít sự đen đủi. Vì thế, kể cả khi đã có lưng vốn khá lớn về con người, lối chơi thì vẫn cần may mắn. Như người trong nghề vẫn nói: “Hay mà không may thì cũng khó lên ngôi”. Người hâm mộ hãy chờ xem.

Minh Quang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/AFF-Cup/855150/da-hay-van-can-van-may