Đã đến lúc Ibrahimovic nhường 'số 9' cho Marcus Rashford

Cho đến lúc này của mùa bóng, Man United đã cho thấy mình có vô số vấn đề cần Jose Mourinho giải quyết. Một trong số đó là vị trí trung phong, nơi Zlatan Ibrahimovic luôn được trọng dụng.

Đến lúc Ibra nhường chỗ cho Rashford. Ảnh: Internet.

Zlatan Ibrahimovic đã thi đấu cả 10 trận, trong suốt 90 phút ở Premier League mùa này. Đó là thống kê ấn tượng với một tiền đạo đã 35 tuổi. Tuy nhiên, con số 4 bàn thắng mà ngôi sao người Thụy Điển có được thật sự khiến người hâm mộ thất vọng.

Ibrahimovic đã khởi đầu như mơ ở Old Trafford. Nhưng càng chơi, anh càng đuối sức. Từ đầu mùa đến nay, anh được trao rất nhiều cơ hội ngon ăn, và bỏ lỡ không ít. Ibra đáng bị chỉ trích sau phong độ không tốt thời gian qua. Trong trận hòa 0-0 của Man United với Burnley , đã có 12 pha dứt điểm được Ibrahimovic tung ra, nhưng anh quá vô duyên khi không thể mang về bàn thắng cho đội nhà.

4 trận gần nhất ở Premier League, Man United không thể thắng. Ibra phải là một trong những người chịu trách nhiệm. Ở những trận cầu đỉnh cao với Man City, Liverpool, nếu Ibra không phung phí cơ hội, kết quả đã khác với Quỷ đỏ. Có cảm giác Ibra dứt điểm như kiểu ngôi sao, thiếu nắm nót. Nhưng Ibra đâu biết rằng, Premier League thật khắc nghiệt, anh sẽ không có nhiều cơ hội như ở Ligue 1, hay Serie A, La Liga.

Đã đến lúc, HLV Mourinho cần có sự thay đổi. Tài năng 18 tuổi Marcus Rashford nên được trao cơ hội và thời gian là ngay lúc này.

Marcus Rashford nên được chơi ở vị trí trung phong. Ảnh: Internet.

Đầu mùa này, Rashford chưa được Mourinho tin tưởng cho lắm. Nhưng chỉ đến khi sao trẻ người Anh vào sân ghi bàn thắng muộn giúp Man United đánh bại Hull City trong ít phút cuối, Người đặc biệt mới bị thuyết phục. Từ đó, ngôi sao trẻ người Anh đã có được suất chính thức trong đội hình Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, Mourinho lại không cho Rashford chơi ở vị trí trung phong sở trường. Bởi ở đó, Zlatan Ibrahimovic mới là người được Mourinho tin tưởng. Dường như, Rashford chỉ là cái bóng của Ibra, còn Ibra chỉ là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Tại sao Marcus Rashford chơi ở cánh? Đó là một thử nghiệm vô nghĩa của Jose Mourinho.

Rashford rất tài năng, anh có tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm lẫn nhãn quan tốt để có thể chơi bất cứ vị trí nào trên hàng công. Tuy nhiên, nếu dạt cánh, anh sẽ không đem về hiệu quả như những cầu thủ bám biên khác, bởi khả năng tạt cánh không phải là điểm mạnh của cầu thủ mới 18 tuổi này. Có thể thấy khi có bóng, Rashford thường chọn phương án đột phá, hoặc phối hợp nhỏ với đồng đội. Những cú tạt bóng ít ỏi của anh không đem lại hiệu quả.

Mourinho cần nhớ rằng, Rashford - cầu thủ được chính một số 9 đã đi vào huyền thoại như Ronaldo khen ngợi - xuất thân là một tiền đạo và đó là vị trí đầu tiên mà anh đã tỏa sáng trong mùa giải trước, nổi lên là cú đúp vào lưới FC Midtyjlland và Arsenal.

Thống kê chỉ ra rằng, không một cầu thủ nào ghi bàn cho Man United trong năm 2016 nhiều hơn Rashford. Mà những pha lập công của anh đều quan trọng, mở tỉ số có, ấn định chiến thắng có. Anh xứng đáng là hiện tượng thú vị nhất của bóng đá Anh sau trường hợp của Wayne Rooney 13 năm trước đây.

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 17:00 30/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/da-den-luc-ibrahimovic-nhuong-so-9-cho-marcus-rashford-d365690.html