Đã đến lúc HAGL cần một cú hích

Với 10 điểm sau 10 vòng đấu cùng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng của V-League 2017, khó có thể nói rằng đó là thành công của HAGL. Đây là năm thứ 3 mà HAGL “thế hệ Công Phượng” chinh chiến ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Vậy mà, thế hệ ấy vẫn chưa thể thoát được nỗi lo, trụ hạng.

Không một ai có thể phủ nhận rằng, ở bình diện chung của bóng đá trẻ, khó có lò đào tạo nào hơn lứa Công Phượng của HAGL ở thời điểm này. Một tập thể gắn kết, đồng đều và được đào tạo bài bản là điều mà các thế hệ bóng đá Việt Nam khó lòng có được trong thời gian qua. Vấn đề của HAGL chính là trong suốt thời gian được đào tạo, họ thiếu những điều cơ bản của thi đấu. Điều đó đang được các lứa cầu thủ sau của Học viện HAGL Arsenal JMG khắc phục.

Sau 10 vòng đấu HAGL đang tạm xếp thứ 11 ở V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Nếu thật sự tin rằng, HAGL không quan tâm đến kết quả trụ hạng và sẵn sàng xuống hạng là điều dối lòng. Bất kỳ một đội bóng nào cũng đều phải nỗ lực thi đấu vì bản sắc, vì người hâm mộ và vì cả nhà tài trợ. Đó là chưa kể đội bóng ấy phải thi đấu vì chính cái tên mà đội bóng ấy đang mang. Thế nên, nếu vì thành tích không tốt mà sẵn sàng chấp nhận để HAGL xuống hạng thì đó không phải là cách làm bóng đá của đội bóng này. Vậy thì, tại sao một tập thể tốt, được tin yêu, có kỹ thuật, có chuyên môn và luôn cung cấp một số lượng tuyển thủ tốt cho các đội tuyển lại bết bát như HAGL bây giờ? Câu trả lời có lẽ nằm ở chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn và BHL đội bóng. Vì sao vậy?

HLV Nguyễn Quốc Tuấn là người có công giúp HAGL 2 lần trụ hạng thành công liên tiếp nhưng xét về yếu tố dài hạn, đó chưa phải là một HLV đủ tầm. Vị HLV này luôn cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình nhưng đó là một HLV quá dễ đoán. HLV Nguyễn Quốc Tuấn không có đột phá về tầm nhìn và cách sử dụng nhân sự để tùy cơ ứng biến.

HLV này thừa nhận các đối thủ ở V-League đều đã biết HAGL làm gì và thiếu gì. Nhưng HLV ấy cũng không có đối sách để thay đổi điều đó mà vẫn để cho HAGL duy trì, và mặc cho đối thủ đã đọc vị rồi chiến thắng trước đội bóng của ông quá dễ dàng. Với một chiến lược gia thì đó là điều tốt kỵ trong cách cầm quân. Đó cũng là điều lý giải vì sao HAGL chỉ không thua trong 4/10 trận đấu mà thôi.

HAGL cần một sự thay đổi để có những kết quả lạc quan hơn trong tương lai. Ảnh: Đình Viên.

Bầu Đức và HAGL khẳng định, họ vẫn quyết định tin tưởng và giữ lại HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhưng xét về lâu dài, có lẽ đội bóng này cần có sự thay đổi. Thay đổi từ băng ghế huấn luyện cũng là một trong những giải pháp có thể giúp HAGL thoát khỏi những căn bệnh như hiện nay. Chấp nhận nhìn một thế hệ tốt nhưng thi đấu bết bát hay thay đổi từ thượng tầng để giúp thế hệ ấy thi đấu tốt hơn, đó sẽ là bài toán của HAGL vào lúc này.

Video tổng hợp SLNA 2-0 HAGL (Vòng 10 V-League):

Su Bin - Thể thao Việt Nam | 20:25 27/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/da-den-luc-hagl-can-mot-cu-hich-d386190.html