Đã có kết luận dải nước màu vàng ở vùng biển Chân Mây

Cơ quan chức năng đã xét nghiệm, phân tích mẫu nước màu vàng xuất hiện tại vùng biển Cảnh Dương - Chân Mây (huyện Phú Lộc, TT-Huế) và xác định đây là hiện tượng thủy triều đỏ.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Lê Bá Phúc, Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh TT-Huế cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về nguyên nhân vùng biển Chân Mây xuất hiện dải nước màu vàng.

Dải nước màu vàng ở biển Chân Mây

Theo đó, nguyên nhân gây ra hiện tượng vệt nước màu vàng trên khu vực biển Cảnh Dương - Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) là do sự xuất hiện và phát triển mạnh của loài tảo giáp Gonyaulax polygrama, gây ra hiện tượng tảo nở hoa (thủy triều đỏ).

Hiện tượng tảo nở hoa làm nước biển bị biến đổi màu, có mùi tanh hôi, đồng thời làm giảm nồng độ ô xy trong nước ở một số thời điểm. Điều này khiến thủy sản trong khu vực có hiện tượng thiếu ô xy, nổi lên trên bề mặt.

Trước đó, ngày 23/3, nhiều ngư dân xã Lộc Vĩnh trong lúc đánh bắt thủy sản tại khu vực biển Chân Mây bất ngờ phát hiện nước biển có nhiều dải màu vàng.

Đặc biệt, tại khu vực biển xuất hiện dải nước màu vàng và cửa sông Bình An (xã Lộc Thủy), nhiều loài cá bị chết nghi nhiễm độc, một số khác nổi lờ đờ trên bề mặt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đã trực tiếp về lấy mẫu nước xét nghiệm.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tạm thời không đánh bắt, sử dụng nguồn thủy sản tại khu vực xuất hiện dải nước màu vàng, chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/da-co-ket-luan-dai-nuoc-mau-vang-o-vung-bien-chan-may-364201.html