Đá bại Myanmar 2-1, Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

ĐT Việt Nam đã có trận ra quân thành công khi đánh bại chủ nhà Myanmar tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Văn Quyết và Công Vinh. Một chiến thắng khá nhọc nhằn nhưng điều quan trọng là đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có được 3 điểm và rộng cửa vào bán kết.

ĐT Việt Nam khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: TTO

Chủ nhà Myanmar với đội hình nòng cốt gồm những cầu thủ từng tham dự World Cup U20 năm 2015. Dù tuổi đời còn non trẻ nhưng lối chơi quyết liệt và không ngại phạm lỗi của Myanmar đã gây ra không ít khó khăn cho ĐT Việt Nam. Cùng với đó, sức ép của hàng vạn khán giả trên sân Thuwanna (Yangon) cũng là một áp lực không hề nhỏ với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sức mạnh của mình, các chàng trai Việt Nam đã biết cách vượt qua sức ép để giành chiến thắng.

Có thể thấy rằng, việc thiếu vắng tiền vệ kiến tạo Nguyễn Tuấn Anh đã buộc HLV Nguyễn Hữu Thắng thay đổi đội hình chiến thuật. Theo đó, nhà cầm quân người xứ Nghệ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với bộ đôi Công Vinh, Văn Quyết trên hàng công. Ở hàng thủ, Văn Thanh đá cánh trái, Đình Đồng đảm nhiệm cánh phải và cặp trung vệ là Đình Luật và Quế Ngọc Hải. Đặc biệt ở tuyến giữa, HLV Hữu Thắng đã gây bất ngờ khi để Thành Lương trên băng ghế dự bị và sử dụng Đinh Thanh Trung đá ở vị trí cánh trái. Văn Toàn đá cánh phải. Xuân Trường, Hoàng Thịnh chơi ở trung tâm. Trấn giữ khung thành là Trần Nguyên Mạnh.

Mynamar là đội nhập cuộc tốt hơn với những pha hãm thành ngay sau tiếng còi khai trận của trọng tài. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam mất khoảng hơn 5 phút để giành lại thế trận và áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương. Tấn công sắc sảo, tổ chức phòng ngự từ xa rất kín kẽ, ĐT Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận trong suốt hiệp một và không cho đối phương tạo ra được nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Trong thế trận ấy, việc ĐT Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số chỉ là vấn đề thời gian. Sau nhiều cơ hội tạo ra, đến phút 23, Văn Quyết đã ghi bàn đưa Việt Nam vượt lên. Xuất phát từ đường chọc khe thông minh của Xuân Trường, Văn Quyết băng xuống khống chế bóng kỹ thuật rồi dứt điểm chéo góc làm bó tay thủ môn Kyaw Zin Phyo. 1-0 cho Việt Nam. Có được bàn thắng làm vốn, ĐT Việt Nam chơi thêm tự tin, chủ động giữ nhịp trận đấu và tạo thêm vài cơ hội, nhưng không có thêm bàn thắng trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Myanmar có liền hai sự thay đổi người để tăng cường sức tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng. Khi chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công, hàng thủ Việt Nam gặp không ít khó khăn và có nhiều thời điểm tỏ ra áp lực rồi lúng túng. HLV Hữu Thắng quyết định tung Trọng Hoàng vào thay Văn Toàn để tăng cường "chất thép" cho tuyến giữa. Sau đó, Thành Lương cũng vào sân thay vị trí của Thanh Trung. ĐT Việt Nam chủ động đã an toàn và chờ cơ hội phản công. Phút 62, Văn Quyết có cơ hội đối mặt nhưng dứt điểm trúng vào người thủ môn chủ nhà, lỡ thời cơ nâng tỷ số cho Việt Nam.

Các cầu thủ Myanmar chơi đầy quyết tâm, họ không ngần ngại phạm lỗi khiến ĐT Việt Nam có phần chùn chân. Càng về cuối, sức ép tấn công của chủ nhà càng lớn khiến hàng thủ ĐT Việt Nam mắc những sai số. Đặc biệt ở phút 73, Đình Đồng và đồng đội tỏ ra thiếu quyết liệt trong việc kèm người đã tạo khoảng trống cho Aung Thu dứt điểm đánh bại Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1. Hưng phấn sau bàn thắng, Myanmar liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, đáng chú ý là cú ra chân trong tư thế rất thuận lợi của Lwin ở phút 78 nhưng may là bóng đi đúng vị trí thủ thành Nguyên Mạnh.

Thận trọng hơn trong những phút còn lại nhưng ĐT Việt Nam vẫn nhanh chóng triển khai tấn công khi có thời cơ. Phút 80, lại là Xuân Trường khởi xướng với cú phất bóng lên cánh phải cho Trong Hoàng, tiền vệ này căng ngang vào trong để Công Vinh dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng thứ 50 của Công Vinh cho ĐTQG.

Giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn đó những nỗi lo nơi hàng phòng ngự. Chắc chắn sau trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có những điều chỉnh cần thiết.

* Ở trận đấu diễn ra trước đó ở bảng B, Campuchia liên tục vượt lên dẫn trước 1-0 và 2-1 nhưng Malaysia lần lượt gỡ hòa rồi giành chiến thắng ngược dòng 3-2. Ngày 23-11 tới, ĐT Việt Nam gặp Malaysia lúc 15 giờ 30.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157919_da-ba-i-myanmar-2-1-vie-t-nam-kho-i-da-u-suon-se-.aspx