D’.Palais de Louis-Nơi hội tụ những thương hiệu đẳng cấp thế giới

Không chỉ là công trình nhà ở thông thường, D’. Palais de Louis còn là một không gian hoa lệ đưa cuộc sống của mỗi chủ nhân lên tầm cao mới.

D’. Palais de Louis không chỉ là một công trình nhà ở thông thường mà còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật để đời, một không gian hoa lệ đưa cuộc sống của mỗi chủ nhân lên một tầm cao mới - nơi mà một cuộc sống tiện nghi, xa hoa không đơn thuần dừng lại ở vẻ bề ngoài mà nằm ở sự cảm nhận.

Lạc vào từng không gian sống thuộc dự án D’. Palais de Louis,bạn sẽ choáng ngợp trước những món đồ nội thất đắt giá, xa xỉ đến từ những hãng nội thất cao cấp châu Âu như Dragan, Longhi, Bamax và Sige Gold. Nhắc đến những thương hiệu nội thất nổi tiếng này, người ta sẽ liên tưởng ngay tới tầng lớp thượng lưu, bao gồm các nhà tài phiệt Nga hay tỷ phú Mỹ, vốn là khách hàng quen thuộc của họ.

Thuộc tuýp người sáng tạo, kỹ lưỡng và cầu toàn, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, cùng các kiến trúc sư tài ba của mình đã lặn lội sang tận châu Âu và đặt các hãng này làm riêng những mẫu nội thất điểm tô cho 12 căn hộ mẫu. Vì lẽ đó, mỗi căn hộ D’. Palais de Louis đều mang một phong cách riêng đặc trưng, đầy uy quyền.

Nội thất sang trọng đẳng cấp trong căn hộ Longhi

Trong khi đó, Longhi- 1 trong 3 công ty nội thất hàng đầu của Ý, nổi tiếng thế giới với các dòng sản phẩm sở hữu kiểu dáng hiện đại pha trộn những nét đương đại. Hiện thân cho sự tư duy, sáng tạo và lôi cuốn, chúng chưa bao giờ tách khỏi sự sang trọng, thanh lịch và độc nhất.

Nội thất cổ điển xa xỉ đến từ thương hiệu Bamax

Cũng đến từ Ý, Bamax khéo lấy lòng khách hàng bởi các sản phẩm cầu kỳ làm từ các loại gỗ tự nhiên solid 100%. In đậm dấu ấn thời gian, những món đồ nội thất xa hoa làm thủ công hoàn toàn sở hữu chất lượng tuyệt vời vĩnh cửu cùng tháng, năm của Bamax làm bừng sáng từng khoảng không gian ngôi nhà trên khắp thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.

Mang trong mình nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào và niềm đam mê khám phá, đội ngũ nhà thiết kế bậc thầy của Draganđã thật sự tạo nên phong cách thiết kế nội thất đỉnh cao. Được khai sinh từ chính đôi bàn tay khéo léo của họ, nội thấtDragan táo bạo và linh hoạtthể hiện trọn vẹn nhất thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc nội thất Chicago trong những năm 30 của thế kỷ XX.

Bước chân vào ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và trải nghiệm sự sang trọng tột cùng của từng món đồ nội thất Dragan quý hiếm mang hơi thở của sự hiếu kỳ, khao khát và đam mê cháy bỏng, vị chủ nhân giàu có chỉ muốn thời gian dừng lại, để mãi đắm chìm trong không gian sống mà mình may mắn được sở hữu.

Từ buổi đầu khởi nghiệp, đội ngũ nhà thiết kế Sige Gold đã gánh trên vai một sứ mệnh quan trọng là thổi hồn vào ngôi nhà sự kiều diễm, xa hoa và giữ gìn được nét đẹp của kỹ thuật cổ xưa. Các nghệ nhân tài ba của Sige Gold đã đưa bộ sưa tập Gold Maison vào thiết kế căn hộ D'. Palais de Louis như một món quà tuyệt vời dành tặng chủ nhân cầu kỳ, trót yêu những món đồ trang trí độc đáo đậm chất hoài cổ.

Căn hộ Sige-Gold cầu kỳ và đậm chất hoàng gia cổ điển

Tại D’. Palais de Louis, các căn hộ được trang bị tỉ mỉ hoàn hảo đến từng hạng mục nội thất nhỏ nhất khiến mỗi căn hộ như được tô điểm bằng một màu sắc riêng, phù hợp với từng gu thẩm mỹ, từng phong cách sống của chủ nhân mang đến cuộc sống thực sự tiện nghi và hoa lệ.

Tường Vi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bat-dong-san/dpalais-de-louis-noi-hoi-tu-nhung-thuong-hieu-dang-cap-the-gioi-3305511/