Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ rút yêu cầu kiểm lại phiếu bầu cử

Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ từ đảng Xanh Jill Stein hôm thứ Bảy đã tuyên bố rút bỏ yêu cầu kiểm lại phiếu bầu cử ở bang Pennsylvania.

Theo hãng thông tấn Nga Sputnik, bà Stein thông qua quyết định này sau khi Tòa án địa phương lệnh cho bà phải đóng một khoản tiền đặt cọc là 1 triệu USD.

Bà Stein gọi phán quyết của Tòa là thái quá. Theo lời bà, đòi hỏi của Tòa án rằng các cử tri phải nộp khoản khổng lồ như vậy, là rào cản không thể vượt qua đối với tiến trình dân chủ.

Cựu ứng viên tổng thống đảng Xanh Jill Stein.

"Đây là thêm một dấu hiệu cho thấy luật bầu cử lỗi thời của bang Pennsylvania đang chống lại các cử tri", cựu ứng viên Tổng thống Mỹ cho biết trong tuyên bố của bà.

Cựu ứng viên Stein đã gây quỹ được gần 7 triệu USD để yêu cầu kiểm phiếu lại tại ba bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hôm 1/12 đã gửi đơn lên cơ quan phụ trách bầu cử bang Michigan để phản đối yêu cầu kiểm phiếu lại ở đây.

Được biết, bà Stein dự định vào thứ Hai tuần tới sẽ tổ chức họp báo ở New York trong dinh cơ của Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump là tòa tháp chọc trời Trump Tower.

Hòa Hậu (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cuu-ung-vien-tong-thong-my-rut-yeu-cau-kiem-lai-phieu-bau-cu-d86782.html